Khán giả kêu trời vì “Cô dâu 8 tuổi” dài gần 2.000 tập

Long Hy Thứ hai, ngày 22/06/2015 10:23 AM (GMT+7)
Nhiều khán "sôi máu" vì "giọt nước mắt lăn từ mắt xuống mũi đã mất nửa tập".
Bình luận 0

Hiện nay nhiều khán giả Việt, đặc biệt các bà nội trợ đang mê mải với bộ phim truyền hình tâm lý xã hội Cô dâu 8 tuổi của điện ảnh Ấn Độ trên kênh Today TV.

img

 

Chuyện phim xoay quanh cuộc đời cô dâu 8 tuổi Anandi với nhà chồng.

 

Theo nhà sản xuất tiết lộ, phim gồm 1.927 tập, do cặp đạo diễn Sidharth Segnupta và Pradeep Yadav dàn dựng, khởi chiếu tại Ấn Độ bắt đầu từ tháng 7.2008 trên kênh Colors TV.

Tại Việt Nam, Cô dâu 8 tuổi đang chiếu được hơn  200 tập, với thời lượng phát sóng 2 tập/ngày từ thứ Hai - thứ Sáu.

Ngay sau khi biết phim dài gần 2.000 tập, trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả phàn nàn rằng, phim quá dài và khó có thể theo dõi cho đến kết phim vì phải mất đến... 3 năm nếu mỗi ngày xem 2 tập.

Bên cạnh đó, tình tiết của phim bị kéo dài đến "vô lý" cũng được đề cập đến. Một khán giả dí dỏm nhận xét: "Giọt nước mắt lăn từ mắt xuống mũi đã mất nửa tập. Có mỗi cái đám mà cũng kéo dài ba tập. Bị chửa, ngã cầu thang gần hết 1 tập mới đưa đi viện. Chuyện gì phức tạp tí là phải 5-6 tập, khóc cạn nước mắt vẫn không giải quyết xong... Xem những cảnh như thế chỉ thấy sôi máu".

img

 

Nhiều khán giả vẫn "sôi máu" mỗi khi xuất hiện cảnh phim này.

 

Có khán giả cho rằng, Cô dâu 8 tuổi hay nhưng chi tiết lằng nhằng, mỗi khi có sự kiện xảy ra, máy quay thường chiếu cận cảnh gương mặt các thành viên trong gia đình Anandi, sau đó mới tới sự kiện khiến người xem bực bội, ức chế.

"Bức xúc không chịu được, làm ăn cơm mất ngon, cứ giờ cơm là mẹ lại mở cái kênh chiếu phim này. Kinh hoàng nhất là có cái tập nào mà nam nhân vật phụ chết. Từ đầu đến cuối quay mỗi cảnh cô vợ khóc, rồi lại lia sang mặt chồng nằm trong quan tài, rồi lại quay sang cảnh vợ sướt mướt "anh ơi đừng đi", xong lại quay sang mặt chồng trong quan tài, rồi lại quay vợ  "em nhớ anh"... quay qua quay lại thế là hết 1 tập", bình luận trên một diễn đàn nhận được hàng trăm ủng hộ.

"Tối qua ăn cơm bên nhà vợ chồng chị họ thì phim đang đến tình tiết thằng bé 8 tuổi trộm tiền bỏ nhà đi. Có riêng cảnh thằng này mà cảm tưởng như xem phim trinh thám giết người ghê rợn của Mỹ vậy. Ý là vì cái cách quay và nhạc nhẽo rùng rợn ấy", khán giả trên bình luận thêm.

"Xong còn cái kiểu lia máy quay 360 độ nữa. Ví dụ trong một khung hình có 5 người đang đứng với nhau, lúc nhân vật A đang nói thì máy quay sẽ quay biểu cảm của cả 5 người có mặt, mỗi người 1 phút. Xong đến lượt B nói, máy quay cũng quay biểu cảm cả 5 người còn lại, mỗi người 1 phút. Túm lại, một cuộc nói chuyện là hết 1 tập phim rồi. Hâm mộ đạo diễn và biên kịch quá", những bình luận kể về tình tiết dài dòng của Cô dâu 8 tuổi dày đặc trên nhiều diễn đàn phim ảnh.

Có người còn lo lắng: "Bà cụ gần nhà mình gần đất xa trời rồi, tối nào cũng xem phim này, không biết nghe xong tin phim dài gần 2.000 tập, cụ sẽ phản ứng thế nào".

img

Hình ảnh quen thuộc nhân vật người bà trong phim và câu nói: "Ôi thần linh ơi!".

Nhiều fan đồng tình, Cô dâu 8 tuổi là phim yêu thích của các bà mẹ, bởi cứ đến 8h tối là cả nhà đều phải nhường tivi cho mẹ coi bộ phim này.

"Đến lớp có 50 đứa thì hơn một nửa lớp kêu gào ầm ĩ vì mẹ chúng nó cũng như mẹ mình, dán mắt vào phim chỉ có mỗi điệp khúc: Ôi thần linh ơi xin phù hộ! Ôi thần linh ơi tại sao tôi lại khổ thế này...", Phạm Huệ chia sẻ. 

Tuy vậy, các diễn viên của đoàn phim vẫn hy vọng Cô dâu 8 tuổi có thể dài hơn nữa. Toral Rasputra, người thể hiện vai Anandi trưởng thành nói: "Tôi mong rằng, nếu có thể, chúng tôi không chỉ dừng lại ở 1.500 tập, mà còn hơn thế nữa”.

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của cô vợ nhí 8 tuổi Anandi (Avika Gor) tại nhà chồng. Những tập tục cổ hủ khiến cô bé phải trải qua những sóng gió hôn nhân khiến người xem vừa giận lại vừa thương.

Chuyện phim dựa theo sự kiện có thật diễn ra tại một làng quê ở bang Rajasthan với những mâu thuẫn gia đình, mối quan hệ giữa con dâu với các thành viên nhà chồng, hệ lụy của nạn tảo hôn, quan hệ thầy trò, bạn bè... cùng nhiều mối đan xen phức tạp giữa người với người trong xã hội  ở những miền quê hẻo lánh của Ấn Độ.

Trước đó, khi Cô dâu 8 tuổi rập rình ra mắt nhưng đã bị phía Ấn Độ cấm ngưng chiếu vì phim đề cập đến những mặt tiêu cực của đời sống hôn nhân. Nhưng vì sự phản đối của công chúng nên phim được công chiếu. Đến thời điểm hiện tại, phim đã phát sóng được gần 1.000 tập tại Ấn Độ.

img

Sau nhiều năm, cô dâu 8 tuổi Anandi có con.

Sau gần 1.000 tập, cô bé Anandi giờ đã là một thiếu nữ tuổi 20 và đoàn phim vẫn đang tiếp tục thực hiện những tập tiếp theo với nhiều tình tiết gay cấn.

Nhân vật chính "cô dâu 8 tuổi" do 3 nữ diễn viên thể hiện, ngôi sao nhí sinh năm 1997 Avika Gor thể hiện vai Anandi thời nhỏ, Toral Rasputra vai Anandi trưởng thành và Pratyusha Banerjee vai Anandi trung niên. 

Một số hình ảnh của phim:

img

Ba thế hệ diễn viên thể hiện vai Anandi.

img

 Avinash Mukheriee vai Jagdish ngày nhỏ giờ đã là một nam diễn viên bảnh bao.

img

Hai thế hệ Anandi và Jagdish trên trường quay Cô dâu 8 tuổi.

img

Hai ngôi sao nhí những tập đầu của phim.

img

Avika Gor (trái) và Avinash Mukherjee nhận giải Nam/Nữ diễn viên triển vọng tại LHP Indian Telly Awards, Mumbai 20.11.2009.

img

Avika Gor (trái) và Avinash Mukherjee năm 2010.

img

Dàn sao nhí trao đổi kịch bản cùng tổ đạo diễn.

img

Diễn viên Cô dâu 8 tuổi ăn mừng một sự kiện đoàn phim nhận giải.

img

Sao nhí Avika Gor của hiện tại.

img

Nam tài tử điển trai Shashank Vyas đang được khán giả đặc biệt quan tâm.

img

Jagdish trưởng thành càng điển trai.

img

Đám cưới "trẻ con" trong Cô dâu 8 tuổi vẫn thu hút hàng triệu khán giả Việt.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem