Khán giả khó tính hay vì "cuộc tẩy chay" Hiền Hồ bị thất bại?

Ngọc Mi Thứ hai, ngày 12/09/2022 15:01 PM (GMT+7)
Màn tái xuất của Hiền Hồ trong đêm nhạc tối qua (11/9) hậu ồn ào tình ái khiến dư luận tranh cãi không hồi kết. Theo chuyên gia truyền thông, khán giả có quyền lực nhưng quyền lực này không tuyệt đối. Càng không bao giờ có chuyện đồng thuận tẩy chay có thể khiến nghệ sĩ phải cùng đường.
Bình luận 0

Sau gần nửa năm "ở ẩn" vì ồn ào tình ái, Hiền Hồ chính thức tái xuất làng giải trí với đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM. Đồng hành với nữ ca sĩ tại sự kiện này có nhiều nghệ sĩ góp mặt như: Trịnh Thăng Bình, Quân A.P; Song Luân, Châu Đăng Khoa, Sofia, MC Nguyên Khang... Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ cũng gửi hoa chúc mừng Hiền Hồ trở lại showbiz hậu ồn ào. Trong đó, ca sĩ Erik gửi tặng hoa cho nữ ca sĩ kèm lời nhắn nhủ: "Thương em".

Tại đêm nhạc của mình, Hiền Hồ chia sẻ với truyền thông về việc cô mất ngủ suốt mấy tháng nay: "Tôi cũng không biết vì sao. Trước buổi diễn này tôi cũng mất ngủ vì lâu lắm rồi tôi mới trở lại sân khấu". Cô cũng thể hiện nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của mình như: "Có như không có", "Gặp nhưng không ở lại"...

Ca sĩ Hiền Hồ cũng cho biết, cô từng ấp ủ làm MV với ca khúc mới. Tuy nhiên, vì vướng scandal nên mọi kế hoạch bị đổ vỡ. Sau ồn ào tình ái, cô vẫn yêu âm nhạc và luôn dành tâm huyết cho nghệ thuật.

Khán giả khó tính hay vì "cuộc tẩy chay" Hiền Hồ bị thất bại? - Ảnh 1.

Hiền Hồ trở lại showbiz sau ồn ào tình áo bị phản ứng dữ dội. (Ảnh: FBNV)

Hiền Hồ trở lại showbiz hậu ồn ào tình ái gây tranh cãi gay gắt

Đêm nhạc như cột mốc đánh dấu sự trở lại của Hiền Hồ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và được bàn tán không hồi kết trên các diễn đàn giải trí, mạng xã hội. Ngoài những bình luận ủng hộ giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" thì nhiều người chỉ trích, đòi tẩy chay nữ ca sĩ Hiền Hồ cũng như sản phẩm âm nhạc của cô: "Showbiz cần được thanh lọc để trong sạch hơn"; "Phong sát" nghệ sĩ như tại Trung Quốc hiện nay mới có giá trị. Tôi nghĩ "tẩy chay" 5, 7 tháng rồi lại đâu vào đấy thôi"; "Phải chăng do khán giả Việt Nam dễ dãi và sàng lọc kém nên tình trạng này vẫn tiếp diễn"...

Trước những ý kiến trái chiều, nhất là những câu hỏi "Hiền Hồ làm như vậy là đúng hay sai?", "Có phải khán giả bây giờ đã khó tính và Hiền Hồ cần có cách khác trở lại hiệu quả hơn?...", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng: "Câu trả lời vô cùng đơn giản, đó là hãy quay ngược về nguyên lý. Tại sao người ta tẩy chay bạn và làm thế nào để một "cuộc tẩy chay" có thể duy trì? Thứ nhất, với thời buổi mạng xã hội hiện nay, đụng gì cũng có thể trở thành khủng hoảng. Thứ hai, không phải "cuộc tẩy chay" nào cũng giữ được "nhiệt" đủ lâu để tạo ra sức mạnh. Những "cuộc tẩy chay" nhất định cần một ngọn cờ, là thứ tập hợp "những người giống nhau" lại một nơi.

Khán giả khó tính hay vì "cuộc tẩy chay" Hiền Hồ bị thất bại? - Ảnh 2.

Ca sĩ Hiền Hồ. (Ảnh: FBNV)

Ngọn cờ ở đây có thể là một nơi chốn để họ bàn luận và thực hiện một công việc chung. Ngọn cờ ở đây có thể là việc chia sẻ một lý tưởng, một niềm tin nào đó... Ngọn cờ ở đây cũng có thể là hy vọng vào việc thể hiện quan điểm sẽ tạo ra sức mạnh. Tóm lại, khi mất cờ thì đám đông tan rã. Vậy nhân vật bị khủng hoảng sau đó bị tẩy chay cần xác định "lá cờ" này.
Có đôi khi, số người thực sự ghét bạn không nhiều. Tuy nhiên, khi vào một "group tẩy chay", đọc quá nhiều thông tin tiêu cực (chưa rõ đúng sai tới đâu) thì dần dần cũng sẽ ghét bạn hơn. Vậy việc group đó bị sập đi, bị biến mất hoặc bằng cách nào đó bị pha loãng thông tin thì lá cờ của đám đông sẽ từ từ biến mất.

Đôi khi lá cờ lại là việc muốn chứng tỏ quyền lực. Nếu số đông muốn chứng tỏ quyền lực thì người nghệ sĩ bị tẩy chay như Hiền Hồ cần tỏ ra mình đã tan tành sự nghiệp, cuộc sống tràn ngập khổ đau, sự nghiệp công danh bế tắc. Sau đó rũ bùn đứng dậy thì sẽ không làm đám đông cảm thấy xốn xang gì. Đạt được mục tiêu rồi thì mọi người giải tán, vậy thôi".


Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long, sự việc còn tùy vào tính của mỗi nghệ sĩ có sẵn sàng "cướp cờ" thay vì thuận theo điều đó. "Giả sử, các bạn càng muốn thấy tôi phải trả giá thì tôi càng tỏ ra mình ổn (dù trong lòng là bão tố). Đôi bên thi gan, cuối cùng đám đông thấy cố mãi cũng chẳng được gì thì cũng xin giải tán và cuộc tẩy chay chấm dứt tại đây".

Khán giả khó tính hay vì "cuộc tẩy chay" Hiền Hồ bị thất bại? - Ảnh 3.

Khán giả khó tính hay vì "cuộc tẩy chay" Hiền Hồ bị thất bại? (Ảnh: FBNV)

Chuyên gia truyền thông cũng lưu ý rằng, khán giả có quyền lực nhưng quyền lực đó không tuyệt đối. Càng không bao giờ có chuyện đồng thuận tẩy chay có thể khiến nghệ sĩ phải cùng đường. "Khi bạn là chính bạn thì có rất nhiều người thấy ghét, bỏ ra đi. Tuy nhiên, kiên trì với sự "bị ghét" trong ngắn hạn đó thì bạn sẽ thấy có vô số người mới thích bạn và ùn ùn kéo tới. Giảm xuống, rồi tăng lên lại tạo thành dấu tích khi làm thương hiệu cá nhân...

Xã hội đa dạng, có 1 triệu người ghét "tiểu tam" thì cũng có vài chục ngàn người thích tiểu tam, cổ vũ "tiểu tam" và ngưỡng mộ "tiểu tam"...

Khán giả khó tính hay vì "cuộc tẩy chay" Hiền Hồ bị thất bại? - Ảnh 4.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long. (Ảnh FBNV)

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định, cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý. "Nếu để cho mọi thứ trong xã hội "phát triển - đào thải một cách tự nhiên" thì văn hóa sẽ bị chia cắt và phân mảnh. Quyền lựa chọn của khán giả chỉ còn "quyền" mà không có "lực". Và sẽ chẳng tạo ra được chuyển biến tích cực nào khi gặp phải những nghệ sĩ mặt dày, kiên trì với những điều xấu mà họ cho là tốt".

Hiền Hồ tên thật là Hồ Thị Hiền, sinh ngày 26/2/1997 tại Đắk Lắk. Cô thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi là thành viên của đội Tóc Tiên và đoạt giải Á quân The Voice 2017. Hiền Hồ được nhận xét là ca sĩ thực lực, cô cũng từng là khách mời được yêu thích ở nhiều game show, sân khấu ca nhạc, truyền hình.

Nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc ballad với giai điệu trữ tình cùng ca từ sâu sắc. Năm 2018, Hiền Hồ được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm" tại lễ trao giải Zing Music Awards 2018. Đến nay, nữ ca sĩ liên tục cho ra mắt nhiều ca khúc đình đám như: Đừng nói tôi điên, Cưới nhau đi, Cần xa, Có như không có, Gặp nhưng không ở lại, Trái phải phải trái...

Khoảng tháng 3/2022, khi lộ ảnh hẹn hò với đại gia tuổi U60, Hiền Hồ giữ im lặng, thậm chí trang fanpage và trang cá nhân của cô cũng "biến mất" gây xôn xao dư luận. Sau đó, Hiền Hồ chính thức lên tiếng xin lỗi về ồn ào đời tư sau khoảng thời gian "ở ẩn". Nữ ca sĩ tâm sự, cô đã nhận về không ít chỉ trích, thất vọng về bản thân khi vướng thị phi suốt thời gian qua. "Tôi nhận rất nhiều chỉ trích từ câu chuyện mà tôi mắc phải và mọi chuyện ngày càng đi xa hơn. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, thất vọng với chính bản thân mình vì những chuyện đang xảy ra", Hiền Hồ chia sẻ trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 mong muốn nhận được sự thông cảm của mọi người giữa ồn ào đời tư: "Tôi rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem