Khăn Piêu thành khố, áo dài phô da thịt và những trang phục truyền thống bị "biến dạng"

Hồng Liên ( Tổng hợp) Thứ năm, ngày 16/10/2014 12:56 PM (GMT+7)
Trang phục truyền thống dường như đang bị những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí làm cho "méo mó", "biến dạng" theo một cách hoàn toàn khác...
Bình luận 0
Hoàng My với trang phục Âu Lạc

Trong buổi sơ tuyển cho phần thi Người đẹp khiêu vũ - Vũ điệu quốc tế (Dance of The World) năm 2012, các thí sinh mặc trang phục truyền thống và thể hiện những vũ điệu nổi bật của đất nước mình.

Quyết định mặc bộ trang phục Âu Lạc lấy ý tưởng từ truyền thuyết nỏ thần. Hoàng My diện chiếc váy được thiết kế với phần thân trên là áo yếm, phía trước xẻ giữa, phần thân dưới được thiết kế dựa trên váy quấn, ngắn, tạo sự linh hoạt và nhanh nhẹn trong sinh hoạt (săn bắn), cách điệu từ họa tiết của trống đồng Đông Sơn và biểu tượng chim Lạc, chiếc váy thể hiện nét đẹp của người phụ nữ Âu Lạc.

img

Hoàng My với trang phục Âu Lạc.

Khi thấy trang phục của Hoàng My, nhiều ý kiến cho rằng "trang phục của Hoàng My quá sexy, không phù hợp với hình tượng kín đáo, dịu dàng của phụ nữ Việt Nam" hoặc "người đẹp mặc trang phục dân tộc như Hoàng My mà tay lại cầm cung thì có vẻ hơi... bạo lực", những ý kiến đó đã được NTK giải thích bộ trang phục đó cho Hoàng My dựa trên ý tưởng trang phục của người Âu Lạc, tạo sự bay bổng để phù hợp với thực tế và xu hướng của thế giới, còn cung tên như một điểm nhấn, là đạo cụ để tạo sự ấn tượng thôi chứ không mang tính bạo lực.

Hoàng My cũng có màn trình diễn trang phục áo tứ thân cách điệu xẻ đùi khoe đôi chân dài gợi cảm cùng chiếc nón quai thao hình trống đồng do nhà thiết kế Thuận Việt thực hiện tại sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2011, bên cạnh đa số những lời khen thì cũng cũng không ít nhưng lời chê bai.

img

Áo tứ thân cũng là một trong những trang phục tuyền thống của người phụ nữ Bắc bộ nói riêng và của Việt Nam nói chung nên không thể đem ra để khoe da thịt như vậy. ( Ảnh: Nguồn MegaFun)


Mai Phương Thúy với bộ ảnh Xuân thì

Bộ ảnh áo dài cách đây hơn 4 năm đã được Mai Phương Thuý bán đấu giá để thu tiền làm từ thiện nhưng sau khi bộ ảnh này được tung ra thì ngoài nhiều lời khen cũng có vô số lời chê bai, miệt thị và cho là dung tục.

Nhiều người cho rằng, với chất liệu mỏng tang cộng với tư thế quá gợi cảm trong bộ ảnh “Xuân thì", Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đã làm xấu đi hình ảnh áo dài truyền thống.

img

img

Hai trong số những bức ảnh trong bộ ảnh Xuân thì ( Ảnh: Nguồn MegaFun)

Với sự cầu thị, Mai Phương Thúy cho rằng "làm dâu trăm họ" thì phải nhận lời thị phi và công chúng dù có người nói này nói kia vẫn cần phải tiếp thu để sửa mình ngày càng hoàn thiện, vì vậy cô đã gửi tâm thư xin lỗi độc giả. Bức thư có đoạn: "Thúy thực sự xin lỗi những người đã phải khó chịu khi nhìn thấy những bức hình trên. Mong bạn đọc thông cảm và cho Thúy cơ hội để có những đóng góp tốt đẹp hơn cho cộng đồng"...

 F Band lấy khăn Piêu làm khố

Gần đây nhất là sự kiện nhóm nhạc  F Band sử dụng khăn Piêu đội đầu của người Thái Tây Bắc làm khố trong đêm bán kết The X-Factor 2014.

Hình ảnh 4 chàng trai biểu diễn với khố bằng... khăn Piêu đã khiến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Thái bức xúc. Chị Tòng Thị Lan, một người Thái đã chia sẻ trên facebook nỗi bức xúc của mình: "Chúng tôi cần một lời xin lỗi!!! Khăn Piêu của người Thái không thể trở thành chiếc khố trong một chương trình truyền hình được!".

Ngay sau đó, F Band đã lên tiếng xin lỗi và cho biết trang phục là do BTC X-Factor chọn.

img

Tiết mục được đánh giá cao về cách thể hiện độc đáo và đầy hài hước, nhưng đáng tiếc lại vấp phải sự chỉ trích dữ dội khi dùng chiếc khăn Piêu đội đầu của phụ nữ Thái Tây Bắc biến tấu thành chiếc khố đóng ở phía dưới, thay vì sử dụng một chiếc khố đúng trang phục của người Tây Nguyên.

img

Không chỉ cộng đồng người dân tộc Thái Tây Bắc, mà dư luận cũng dậy sóng vì "lỗi ngớ ngẩn" phản văn hóa không đáng có trên sóng truyền hình quốc gia ( Ảnh: Nguồn VTC)

Là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa giải trí, nghệ sĩ Việt hơn ai hết cần phải chú ý hơn nữa cách ăn mặc, đặc biệt là khi diện những trang phục truyền thống phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt.

TOÀN BỘ SỰ KIỆN: Lấy khăn Piêu đóng khố trên truyền hình khiến người Thái phẫn nộ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem