Khẩn trương bàn giao, tiếp nhận quản lý hạng mục dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 16/03/2025 16:39 PM (GMT+7)
Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các đơn bị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình đã hoàn thành thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo về bàn giao, tiếp nhận quản lý, vận hành và bảo trì hạng mục công trình thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ Ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hợp đồng BOT và phụ lục hợp đồng BOT.

Theo đó, giao Sở Giao thông Công chánh, Sở Xây dựng, UBND TP.Thủ Đức và các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án để tổ chức bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình đã hoàn thành, được nghiệm thu, bao gồm: Hệ thống chiếu sáng công cộng không bao gồm hệ thống chiếu sáng Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống thoát nước, phần cây xanh trên vỉa hè và vỉa hè thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hợp đồng BOT và phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết để quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì theo quy định.

img

Khối lượng thực hiện đến nay của dự án Xa lộ Hà Nội đạt hơn 91%. Ảnh: D.B

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp sở ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP về việc thực hiện phương án, thủ tục quản lý, sử dụng, khai thác các hạng mục công trình được bàn giao, tiếp nhận.

Liên quan đến tiến độ dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, Sở Giao thông Công chánh TP.HCM cho biết, khối lượng thực hiện đến nay của dự án Xa lộ Hà Nội đạt hơn 91%, một số vị trí chưa thể thi công do vướng mặt bằng và chênh lệch đơn giá bồi thường giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Giao thông Công chánh kiến nghị UBND TP giao Ban Giao thông phối hợp với UBND TP.Thủ Đức và UBND TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để thực hiện việc xác định giá theo đúng quy định.

img

Nhiều hạng mục tại dự án Xa lộ Hà Nội hiện vẫn còn vướng. Ảnh: D.B

Cạnh đó, kiến nghị UBND TP.Thủ Đức đẩy nhanh, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường các trường hợp còn lại, bàn giao mặt bằng trống cho nhà đầu tư để tiếp tục thi công hoàn thành công trình.

Ban Giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan sớm báo cáo UBND TP các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm, đẩy nhanh các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm việc với Công ty CII - đơn vị thực hiện dự án, để rà soát và đề xuất phương án giải quyết vướng mắc. Đồng thời, Sở cần chuẩn bị nội dung làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.HCM và UBND tỉnh Bình Dương nhằm tháo gỡ dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án.

Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội khởi công năm 2010 với kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) làm nhà đầu tư. Dự án này có quy mô chiều dài 15,7km (từ cầu Sài Gòn đến giáp nút giao Tân Vạn, tỉnh Bình Dương), mặt cắt ngang từ 12-16 làn xe chia làm 3 đoạn xây dựng.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên đến nay, công trình chỉ hoàn thành toàn bộ đoạn trục chính dài 11,5km, từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia, phần còn lại đang vướng mặt bằng nên chưa thể thi công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem