TP.HCM: Khẩn trương tái lập mặt đường đang thi công trước 9/4

Linh San Thứ năm, ngày 07/04/2022 09:38 AM (GMT+7)
TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư công trình đào đường đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương tái lập các đoạn đường để đảm bảo mĩ quan dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
Bình luận 0

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết thông báo tạm ngưng hoạt động đào đường trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương để đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ người dân đi lại.

Theo đó, Sở GTVT yêu cầu tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Thời gian tạm ngưng thi công từ 9/4 đến hết ngày 10/4.

Đặc biệt, Sở GTVT yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình đào đường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường, khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đã thi công. Công việc tái lập này phải hoàn thành trước ngày 9/4.

Khẩn trương tái lập mặt đường đang thi công tại TP.HCM trước 9/4 - Ảnh 1.

TP.HCM dừng thi công đào đường trước Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: L.S

Đối với các công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác được phép tồn tại hàng rào công trường nhưng phải thu gọn hàng rào, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công.

Ghi nhận, trên địa bàn thành phố hiện đang có nhiều công trình đào đường có rào chắn đang thi công. 

Trong đó, công trình tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang khẩn trương để kịp trả lại mặt bằng đường Lê Lợi đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến gần với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) trước dịp lễ 30/4 sắp tới.

Nếu kịp tiến độ đã đề ra,  đến lễ 30/4 năm nay, đường Lê Lợi chỉ còn đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành duy trì rào chắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem