Khánh Hòa: Vì dịch Covid-19, 100% nông dân bịt kín khẩu trang khi lên nhận quà "Kết nối yêu thương-vì nông dân nghèo"

Công Tâm Thứ sáu, ngày 29/01/2021 19:35 PM (GMT+7)
Để hạn chế dịch Covid-19 lây lan, Ban tổ chức chương trình "Kết nối yêu thương- vì nông dân nghèo" 2021 đã yêu cầu các nông dân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đeo kín khẩu trang.
Bình luận 0

Ngày 29/1, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa và Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã tổ chức chương trình "Kết nối yêu thương -vì nông dân nghèo" năm 2021. Chương trình kết nối yêu thương nhằm để chia sẻ, hỗ trợ cho các hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Dịch Covid-19: Nông dân bịt kín khẩu trang để lên nhận quà - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Hội ND Khánh Hòa trao quà cho các hội viên, nông dân nghèo

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 94 suất quà cho các nông dân, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh tặng 20 suất, trị giá 500.000 đồng/suất; còn lại Hội Nông dân thị xã và các xã phường tặng, trị giá từ 500.000 - 1.500.000 đồng/suất. 

Ông Trương Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa cho biết, chương trình được Hội ND thị xã phát động và tổ chức thực hiện trong năm 2020. Theo đó, đã tặng cho các hộ nông dân nghèo 466 xuất quà, 173 nông cụ gồm (máy may, máy cắt cỏ, bình phun thuốc, ghe thúng, cuốc,...) với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. 

Dịch Covid-19: Nông dân bịt kín khẩu trang để lên nhận quà - Ảnh 2.

Ban tổ chức đã yêu cầu các nông dân khi nhận quà phải đeo khẩu trang y tế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19

Theo ông Hòa, các hoạt động kết nối yêu thương chung tay phòng chống dịch Covid-19 cũng được đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Hội đã tổ chức thăm các cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch tại điểm cách ly Trung đoàn BB 803, Trung đoàn BB 210 với số tiền trên 42,6 triệu đồng.

 Các cấp Hội đã vận động và cấp phát miễn phí 4.450 chai nước sát khẩu, 1.770 bánh xà phòng, 50.760 khẩu trang y tế, 995 xuất quà cho các hộ nghèo,..với tổng giá trị 584 triệu đồng.

Dịch Covid-19: Nông dân bịt kín khẩu trang để lên nhận quà - Ảnh 3.

Các hội viên, nông dân bịt kín khẩu trang y tế

Có mặt từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Sanh (xã Ninh Thượng, Ninh Hòa) chia sẻ: "Món quà tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất ý nghĩa và thiết thực. Thông qua đây, các nông dân như chúng tôi sẽ có thêm nguồn lực để cải thiện cuộc sống và có những dụng cụ để phục vụ sản xuất". 

Để hạn chế dịch Covid-19 lây lan, Ban tổ chức chương trình "Kết nối yêu thương- vì nông dân nghèo" 2021 đã yêu cầu các hội viên, nông dân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đeo kín khẩu trang để đến nhận quà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem