Khánh thành đền thờ tưởng nhớ 1.221 Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác

Quang Sung Thứ bảy, ngày 27/07/2024 17:44 PM (GMT+7)
Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ (TP.HCM) là nơi tưởng nhớ hương hồn của 1.221 liệt sỹ, trong đó có 1.145 liệt sỹ của 40 tỉnh thành trên cả nước đã hy sinh trên mảnh đất rừng Sác.
Bình luận 0

Ngày 27/7, nhân Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với huyện Cần Giờ và Tập đoàn Dona Coop tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Khánh thành đền thờ 1.221 Anh hùng liệt sĩ rừng Sác- Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tâm

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết, Lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ hôm nay diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng bào cả nước trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khánh thành đền thờ 1.221 Anh hùng liệt sĩ rừng Sác- Ảnh 2.

Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ thời điểm xây dựng. Ảnh: C.G

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Hải ghi nhận ý tưởng nhân văn của Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố, của huyện Cần Giờ, sự đóng góp trọn tình, trọn nghĩa của các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, trong thời gian tới, huyện Cần Giờ với tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận và tổ chức quản lý tốt Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ. Qua đó, phát huy giá trị, ý nghĩa to lớn của đền thờ, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Lê Văn Chấn đại diện của thân nhân gia đình Anh hùng, liệt sĩ Đặc công rừng Sác - Cần Giờ bày tỏ sự vui mừng khi thấy công trình được khánh thành.

Khánh thành đền thờ 1.221 Anh hùng liệt sĩ rừng Sác- Ảnh 4.

Cổng chính Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ. Ảnh: C.G

"Tôi phấn khởi khi thấy anh linh người thân chúng tôi được hội tụ trong một nơi rất khang trang và linh thiêng, nhất là khi nơi đền tọa lạc cũng là nơi chứng kiến các chiến sĩ lập nên những chiến công lẫy lừng, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí và xăng dầu của địch. Họ là những người ông, người cha, người anh của chúng tôi hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đau xót hơn khi nhiều người đến nay chưa tìm thấy hài cốt, thân thể các anh hòa cùng dòng Lòng Tàu và rừng Sác bao la", ông Chấn chia sẻ.

Đền thờ Anh hùng, siệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ là công trình có ý nghĩa quan trọng về giá trị lịch sử gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Cần Giờ. Được xác định là địa điểm trong quần thể du lịch của huyện Cần Giờ, là nơi để tưởng nhớ hương hồn của 1.221 liệt sỹ trong đó có 1.145 liệt sỹ của 40 tỉnh thành trên cả nước, đã hy sinh trên mảnh đất này.

Khánh thành đền thờ 1.221 Anh hùng liệt sĩ rừng Sác- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM trồng cây lưu niệm tại Lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tâm

Với tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng, quy mô của Đền thờ Anh hùng, siệt sĩ rừng Sác - Cần Giờ, gồm: Đền chính có diện tích xây dựng 1.122 m² với kiến trúc chùa truyền thống; Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tượng đài Chiến sỹ đặc công rừng Sác; Cổng chính ra vào bố trí tiếp giáp với đường Lương Văn Nho; Cổng phụ (tận dụng lại cổng có sẵn) tiếp giáp đường Lê Hùng Yên cùng các Hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Công trình chính thức khởi công vào ngày 28/12/2023, và hoàn thành sau gần 7 tháng thi côn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem