Khi “bão” dịch quét qua làng (kỳ 2): Đồng im ắng, đám tang vắng người

Gia Tưởng Thứ bảy, ngày 05/06/2021 06:00 AM (GMT+7)
Thuận Thành (Bắc Ninh) thực hiện giãn cách xã hội đúng vào vụ thu hoạch lúa vụ xuân. Chính vì vậy, làm thế nào để bố trí được người ra đồng thu hoạch lúa mà không vi phạm quy định chống dịch cũng là vấn đề nan giải...
Bình luận 0

Thách thức vụ gặt

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Đương - Chủ tịch huyện Thuận Thành cho biết, huyện có 5.438ha lúa vụ chiêm xuân đang vào thời kỳ phải thu hoạch. Huyện đã hướng dẫn và có chỉ đạo về các phương án thu hoạch lúa đến từng xã. Tuy nhiên, do huyện đang trong thời gian phong tỏa, máy gặt ở các địa phương khác không thể vào địa bàn huyện để gặt thuê được nên chỉ còn cách huy động tổng lực các máy gặt có trong huyện.

"Phương án đề ra là gặt theo từng cánh đồng, từng xã phụ thuộc vào kế hoạch cụ thể của các xã. Huyện cũng có chủ trương là nếu gia đình nào phải đi cách ly hết hoặc không có người thu hoạch thì các lực lượng chức năng như công an, bộ đội và các tổ tự quản Covid - 19 sẽ xuống đồng thu hoạch lúa cho gia đình đó để đảm bảo năng suất"- ông Đương cho hay.

Khi “bão” dịch quét qua làng (kỳ 2): Đồng im ắng, đám tang vắng người - Ảnh 1.

Máy gặt lúa hoạt động liên tục trên những cánh đồng ở Thuận Thành. Ảnh: G.T

"Mấy chục năm rồi, đây là năm đầu tiên ngày hội Dâu (8/4 âm lịch) - ngày hội to nhất vùng, mà chùa đóng cửa không ai được ra vào. Đúng là dịch ác hơn cả giặc. Nhưng chúng tôi vẫn bảo nhau năm nay không mở hội thì sang năm mở cũng được. Miễn là dân ta an toàn không ai phải đi chữa bệnh, không ai phải đi cách ly...".

Cụ Nguyễn Thị Bắc (91 tuổi,

xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh)

Thôn Phương Quan, xã Trí Quả (huyện Thuận Thành) hiện đã bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa. Để thu hoạch tập trung, thôn đã lên phương án cắt theo từng khu vực. Việc gặt lúa bây giờ không còn quá vất vả như trước nữa do đã có máy móc hỗ trợ, nhưng ở nhiều khâu vẫn không thể thiếu bàn tay con người. Ông Lê Văn Síu - Trưởng thôn Phương Quan chia sẻ: "Trước đây phải cắt lúa bằng tay, gánh lên ruộng rồi chất lên xe chở về nhà sau đó tuốt thủ công. Cứ vào vụ là bà con đi gặt đông như trẩy hội. Nhưng hiện nay máy gặt đã tới đến tận bờ thửa. Nông dân chỉ việc chờ trên bờ để chở lúa về nhà phơi thôi. Theo quy định giãn cách, địa phương yêu cầu mỗi gia đình chỉ được 1 người theo máy gặt để nhận lúa. Khi bốc vác lên đường thì bà con tự bốc giúp nhau. Bao nhiêu năm nay, đây là vụ gặt khó khăn nhất, nhân lực ít nên ai cũng phải làm gấp đôi, gấp ba bình thường. Đặc biệt là các máy gặt có khi phải làm cả đêm".

Là chủ hộ có tới hơn 20ha lúa đang chờ thu hoạch, anh Nguyễn Văn Cường (xã Trí Quả) đang khá lo lắng. Anh cho biết, khâu gặt lúa thì đã có máy lo, sẽ mất thêm khoảng 2.000 đồng/bao lúa để người ta vận chuyển lên bờ cho mình. Nhưng dịch bệnh thế này, cần lao động để phơi hàng chục tấn lúa không phải là vấn đề đơn giản. Nếu không thuê được người phơi cho kịp nắng thì lúa thu hoạch về sẽ rất dễ bị mọc mầm, giảm chất lượng.

"Không sợ mất mùa khi lúa ở ngoài đồng, nhưng sợ nhất và đau nhất là nguy cơ mất mùa ở… sân phơi. Lúa về đến sân rồi mà vẫn… mất mùa thì thật quá buồn. Dịch bệnh đúng là rất khó cho nông dân vì mùa vụ không chờ hết dịch. Thời gian giãn cách càng dài thì người nông dân càng khó khăn"- anh Cường chia sẻ.

Những đám tang vắng người thân, hàng xóm...

Dịch bệnh không những khiến cho người dân Thuận Thành gặp khó khăn trong mùa vụ, mà cuộc sống, các sinh hoạt văn hoá, cộng đồng, hội hè, hiếu, hỉ cũng phải hoãn hay thay đổi cách tổ chức.

Trong buổi làm việc vội vàng với chúng tôi, ông Đương cũng cho biết thêm, từ khi dịch Covid - 19 khởi phát từ ổ dịch xã Mão Điền, ở Thuận Thành đã có rất nhiều tập thể, cá nhân đáng được khen ngợi bởi tinh thần quên mình chống dịch. Tuy nhiên, cũng đã có những sự việc đáng trách xảy ra như trường hợp tổ chức đám ma cho bố ở xã Nguyệt Đức để xảy ra ổ dịch với 19 ca F0.

"Huyện đã phải đình chỉ nhiệm vụ của cả Chủ tịch và Bí thư xã này. Đó là điều mà dù "đau" nhưng chúng tôi vẫn phải làm để đảm bảo việc chống dịch được hiệu quả"- ông Đương nói.

Sau sự việc đó, người dân Thuận Thành đã "thấm" tầm quan trọng của việc phòng dịch, đặc biệt là tại các sự kiện cần có đông người tham gia như hội hè, đám hiếu, đám hỉ… Cũng chính vì vậy, sau đó đã có những đám tang được tổ chức mà chỉ có vỏn vẹn… 2 người. Đó là trường hợp đám tang anh Dương Thế Minh (sinh năm 1982) ở thôn Xuân Quan, xã Trí Quả. Anh Minh tuy còn trẻ nhưng bị bệnh hiểm nghèo đã lâu. Anh mất vào ngày 29/5/2021 do dịch bệnh. Chính quyền địa phương đã phải đứng ra tổ chức làm đám tang, hàng xóm láng giềng, người thân cũng không được tới viếng. Anh Minh được đưa đi hỏa thiêu và khi đi, gia đình cũng chỉ có 2 người tiễn anh ra nhà tang lễ. Hỏa táng xong, tro cốt anh Minh phải gửi lại đó, đến khi nào hết dịch thì gia đình mới được lấy về để an táng, làm mộ cho anh.

Ông Dương Thế Nhiên - bố của anh Minh chia sẻ: "Biết làm sao được bây giờ, con tôi mất vào mùa dịch bệnh. Người ta nói sống thì dầu đèn, chết thì kèn trống. Cháu nó khi đi cũng không có một tiếng kèn, tiếng trống tiễn đưa, họ hàng làng xóm thân tình cũng không ai được sang thắp hương cho cháu. Gia đình cũng tủi thân cho cháu lắm chứ. Nhưng quy định là quy định, gia đình cũng phải hợp tác với chính quyền để đảm bảo phòng dịch cộng đồng. Mình giữ là giữ cho mình và cũng là giữ cho hàng xóm láng giềng. Nếu chẳng may có việc gì xảy ra thì gia đình tôi cũng ân hận cả đời".

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, ở xã Trí Quả có 2 đám tang, nhưng chính quyền xã đã vận động và động viên các gia đình làm tang lễ gọn nhẹ, bỏ qua những nghi lễ truyền thống, không tập trung phúng viếng đông người. Chính quyền địa phương cũng đứng ra lo phần hậu sự. "Chúng tôi hiểu bà con khổ tâm lắm, nhưng vì sự an toàn của cộng đồng mà cùng nhau đồng hành giải quyết những khó khăn này. Tôi cũng vô cùng cảm ơn bà con trong xã đã thông cảm và hợp tác với chính quyền một cách đầy đủ, tránh những điều đáng tiếc xảy ra"- ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Trí Quả thổ lộ. 

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem