Khổ vì dụ chim yến

Thứ tư, ngày 18/07/2012 09:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Để dụ chim yến mới đến và giữ cho số đã vào làm tổ không bỏ đi, người nuôi tại TP. Quảng Ngãi đã dùng thiết bị khuếch đại âm thanh nhại tiếng chim yến phát với cường độ lớn, mở liên tục gần như 24/24 giờ.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Việc này làm cho hàng trăm hộ dân ở gần hết sức khổ sở. Bà Lê Thị Nhung (phường Trần Phú) lắc đầu: “Những hôm nắng nóng nghe tiếng “chim máy” kêu đinh tai nhức óc”. Anh Trần Xuân Hải (đường Hai Bà Trưng) ngán ngẩm: Nhiều buổi trưa đi làm mệt về nhà nằm nghỉ nhưng cứ nghe âm thanh gọi chim rít rít điếc cả tai, không sao ngủ được, đành phải đến cơ quan ngủ ké.

Ông Huỳnh Nam Kha- Chánh Thanh tra Sở TNMT tỉnh, cho biết: “Trong thời gian tới, sẽ tham mưu cho tỉnh xử lý tình trạng này”. Ông Trần Dương - Phó phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi, bày tỏ: Việc sử dụng âm thanh với cường độ lớn và phát liên tục để dẫn dụ yến, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, theo quan điểm của tôi là nên cấm. Thời gian tới, cùng với tiến hành kiểm tra toàn bộ số hộ nuôi yến trên địa bàn, phòng cũng sẽ có kiến nghị cụ thể về biện pháp quản lý và xử lý thích hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem