Khoai lang nhật
-
Khoai lang, thứ củ bình dị của nông dân hiện đang là mặt hàng xuất khẩu với sản lượng lớn của tỉnh Lâm Đồng. Khoai lang “xuất ngoại” với nhiều hình thức, chế biến sâu như: sấy, cấp đông và cả khoai lang tươi xuất khẩu.
-
Khoai lang Nhật đang vào mùa thu hoạch rộ nhưng khác với nhiều năm trước, giá khoai năm nay không hề rẻ nhưng vẫn bán đắt như "tôm tươi"
-
Do Trung Quốc siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản nên dù giá khoai lang tím Vĩnh Long đang tăng cao vùn vụt, nông dân vẫn phải ngồi "ôm hận" tiếc ngẩn tiếc ngơ vì khoai lang tím Vĩnh Long không thể xuất khẩu được.
-
Trên địa bàn huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long), trong khi giá khoai lang tím Nhật đứng ở mức thấp nhất trong những năm trở lại đây, chỉ trên 100.000 đ/tạ thì 2 loại khoai lang trắng giấy và khoai sữa lại có giá cao đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, hiện ở mức trên 500.000 đ/tạ.
-
Nếu trước đây, người dân xã Đăk D'Rông, huyện Cư Jút (Đăk Nông) phải bỏ hoang hàng chục ha đất vào mùa khô thì nay đã có thể thu về trên dưới 100 triệu đồng/ha nhờ trồng khoai lang Nhật.
-
Giá khoai lang Nhật tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xuống thấp kỷ lục vào đúng mùa cao điểm, thương lái ngừng thu mua khiến người nông dân điêu đứng. Vì thế, nhiều đoàn, đội tình nguyện đã vận chuyển hàng trăm tấn khoai này ra các thành phố lớn để tiêu thụ.
-
Khoai lang Nhật được bà con nông dân xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) lựa chọn trồng cách đây 1 năm và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Điều lạ là trong khi nông dân Phú Thiện (Gia Lai) khổ sở vì khoai lang Nhật thu hoạch xong không bán được, còn ở đây bà con vẫn bán với giá từ 12.000 - 18.000 đồng/kg, có hộ còn thu lãi trên trăm triệu đồng/vụ.
-
Trước tình trạng hàng nghìn tấn khoai lang ế không có đầu ra và dưa hấu được mùa bị côn đồ đòi bảo kê, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều văn bản hỏa tốc yêu cầu ngành chức năng, địa phương vào cuộc xử lý, giúp dân yên tâm sản xuất.
-
Mặc dù đã tới thời vụ thu hoạch, nhưng hơn 600ha khoai lang Nhật của nông dân huyện Phú Thiện (Gia Lai) vẫn chưa có nguồn tiêu thụ khiến khoai thu hoạch về mọc mầm, hư thối. Nhiều nông dân lâm cảnh đứng ngồi không yên, buộc phải cày bỏ khoai lang để kịp xuống giống lúa vụ xuân.
-
UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo ngành nông nghiệp tìm giải pháp, đưa doanh nghiệp xuống đồng giải cứu 700ha khoai lang Nhật không có người thu mua tại huyện Phú Thiện.