Khóc không ra tiếng, kẻ xấu phá hoại khiến hàng trăm gốc chanh dây, cây sầu riêng chết héo ở Gia Lai

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 23/02/2023 15:38 PM (GMT+7)
Kẻ xấu độc ác đã lẻn vào vườn để chặt gốc hơn 400 cây chanh dây và cạo, khoanh gốc 20 gốc cây sầu riêng của hai hộ nông dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai).
Bình luận 0

Ngày 23/2, ông Ngô Khôn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã báo cáo công an huyện để điều tra hai vụ phá hoại cây trồng của người dân.

Theo phản ánh của ông Trần Anh Hảo (50 tuổi, làng O Gia, xã Ia Pếch), vào giữa năm 2022 thuê 1,4ha đất để trồng chanh dây. Ước tính, ông đã đầu tư hơn 150 triệu đồng vào vườn chanh, chưa kể công sức của gia đình bỏ ra.

Nông dân khóc ròng vì hàng trăm cây chanh dây, sầu riêng bị kẻ xấu phá hoại - Ảnh 1.

Nhìn vườn chanh dây bị kẻ xấu cắt dây gốc, ông Hảo (xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) không khỏi xót xa.

Thế nhưng khi đến thời điểm thu hoạch, ông Hảo ra vườn kiểm tra gia đình ông Hảo phát hiện 472 cây chanh dây bị kẻ gian chặt gốc.

"Giá chanh dây hiện nay từ 16 24 ngàn đồng/kg. Ước tính tổng thiệt hại của gia đình tôi khoảng 450 triệu đồng. Lâu nay tôi không mâu thuẫn gì với ai. Tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để người dân chúng tôi yên tâm làm ăn”, ông Hảo bộc bạch.

Nông dân khóc ròng vì hàng trăm cây chanh dây, sầu riêng bị kẻ xấu phá hoại - Ảnh 2.

Những trái chanh dây gần chín và cho thu hoạch thì bị héo, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho gia đình ông Hảo.

Trong khi đó, cách vườn ông Hảo khoảng 1km, bà Nguyễn Thị Kim Phúc phát hiện 20 gốc cây sầu riêng của gia đình cũng bị kẻ gian cạo, khoanh gốc. Những cây này hiện nay đang có dấu hiệu vàng, rụng lá. Điều đáng nói, vườn sầu riêng này còn khoảng hai năm nữa là cây bắt đầu ra quả. 

"Gia đình tôi bỏ vốn và công sức trồng, chăm sóc cây với hy vọng sầu riêng sẽ cho thu hoạch giúp cuộc sống của gia đình bớt khó khăn. Thế nhưng chẳng biết ai đã phá khiến giờ đây cây khó sinh trưởng và phát triển”, bà Phúc chia sẻ.

Nông dân khóc ròng vì hàng trăm cây chanh dây, sầu riêng bị kẻ xấu phá hoại - Ảnh 3.

Cây sầu riêng của bà Nguyễn Thị Kim Phúc, (xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bị chặt gốc

“UBND xã cũng đã cử lực lượng công an ban đầu xuống kiểm tra xác minh và nắm tình hình, bên cạnh đó thì cũng báo cáo về công an huyện phối hợp với xã tiến hành điều tra xử lý. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên chăm sóc vườn, bảo vệ, trông coi vườn thường xuyên”, ông Tuấn cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem