Khởi tố 15 đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng pháo, súng bắn đạn cao su

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 19/09/2022 18:04 PM (GMT+7)
Chiều 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 15 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khóm 1, phường 5, TP.Trà Vinh.
Bình luận 0

Trong số 15 đối tượng trên, có 3 đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Quách Hồng Thông (22 tuổi), Từ Trí Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh), Lê Văn Thiện (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Khởi tố 15 đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng pháo, súng bắn đạn cao su ở Trà Vinh - Ảnh 1.

Quách Hồng Thông bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

12 đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Thạch Hồng Ân (16 tuổi), Trần Quốc K.H (14 tuổi), Xa Nhật Bình (18 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh), Lâm Hữu Hoàng (17 tuổi), Dương Huy Ngọc Qui (19 tuổi), Trần Minh Khang (16 tuổi), Lâm Duy Khánh (17 tuổi), Võ Nguyên Đạt (16 tuổi), Kiên Quốc Toàn (18 tuổi), Nguyễn Hồng Quí (17 tuổi), Huỳnh Tấn Tài (17 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh) và Nguyễn Hữu Khánh (17 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu từ phía công an, do xảy ra mâu thuẫn từ trước nên Ân rủ Hiếu, Quí, Thiện cùng một số thanh niên khác đi tìm Đạt đánh.

Khởi tố 15 đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng pháo, súng bắn đạn cao su ở Trà Vinh - Ảnh 2.

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Chiều 26/5, nhóm của Ân đem theo bình xịt hơi cay, súng pháo đến một quán cà phê ở khóm 1, phường 5, TP.Trà Vinh tìm Đạt nhưng không thấy. Lúc này, nhóm của Ân phát hiện Hữu Hoàng (bạn của Đạt) nên đuổi đánh nhưng không thành.

Tối cùng ngày, Đạt rủ đồng bọn tìm đến nhà Hiếu để trả thù. Khi đi, nhóm của Đạt mang theo hung khí gồm súng bắn đạn cao su, súng pháo, gậy đánh bóng chày bằng kim loại.

Đến nơi, nhóm của Đạt liên tục nẹt pô, bấm kèn xe máy, chửi bới, thách thức nhóm của Hiếu, sau đó cầm hung khí đi vào trong hẻm.

Thời điểm này, Thông đi trước, dùng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát hướng về nhà của Hiếu. Thấy vậy, Hiếu dùng súng pháo bắn 1 phát đáp trả.

Cứ như vậy, 2 nhóm lớn tiếng chửi bới nhau, sử dụng súng pháo bắn qua lại tạo nên tiếng nổ lớn và dùng chai bia ném nhưng không trúng ai. Được một lúc, 2 nhóm giải tán và bỏ đi.

Nhận thông tin, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh đồng thời mời các thanh - thiếu niên có liên quan về làm việc. 

Tại cơ quan công an, các thanh - thiếu niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem