Khởi tố con rể chém chết mẹ vợ và làm 3 người khác trọng thương

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 11/10/2022 11:42 AM (GMT+7)
Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố gã con rể dùng rựa chém chết mẹ vợ và gây thương tích cho 3 người khác là cha vợ, chị vợ và vợ.
Bình luận 0

Con rể chém chết mẹ vợ

Sáng 11/10, tin từ Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra đối với Phạm Thành (SN 1979, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giết người. Thành chính là kẻ đã đâm chết mẹ vợ và làm bị thương 3 người khác.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố con rể chém chết mẹ vợ và khiến 3 người khác trọng thương - Ảnh 1.

Đối tượng Thành bị bắt ngay sau khi gây án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bước đầu xác định Thành lấy vợ và sinh sống sát bên nhà bố mẹ vợ. Vào khoảng 14 giờ ngày 9/10, Thành cầm theo một cây rựa dài đi sang nhà bố mẹ vợ ở sát bên nhà rồi chém ông L.H (SN 1941, là bố vợ) một nhát vào cổ tay trái. Lúc này, bà P.T.L (SN 1945, là mẹ vợ), chị L.T.T (SN 1975, là chị vợ) và chị L.T.H (SN 1978, vợ của Thành) thấy ông H. bị chém nên đã cùng nhau can ngăn.

Tuy nhiên, cả 3 người này cũng lần lượt bị Thành chém, trong đó bà P.T.L bị 1 nhát rựa chí mạng ở cổ dẫn đến tử vong tại chỗ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố con rể chém chết mẹ vợ và khiến 3 người khác trọng thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phát hiện sự việc, người dân và công an có mặt đưa 3 người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Riêng Thành bị khống chế, bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nguyên nhân hành xử sai với gia đình bên vợ là do mâu thuẫn đất đai của nhà vợ và hàng xóm kéo dài.

Gã con rể đang điều trị tâm thần

Được biết, Thành là người địa phương, trước đây sống khá hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự. Mới đây, ngày 12/7, Thành bị đau đầu, có biểu hiện khác thường và đã được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bác sĩ chẩn đoán Thành có hội chứng động mạch sống nền, phản ứng stress và rối loạn thích ứng, có dấu hiệu thiếu máu não, chóng mặt. Sau đó, Thành được cho thuốc, đưa về nhà điều trị và từ đó đến nay không tái khám ở bệnh viện này. 

Và theo người nhà của Thành, sau khi biết Thành có bệnh, cuối tháng 7, Thành được đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai). 

Ở bệnh viện tuyến trên, Thành được chẩn đoán thiếu máu não, rối loạn tiền đình, có dấu hiệu thần kinh và được cho toa thuốc uống trong một tháng rồi tái khám. 

Tuy nhiên, khi hết thuốc, gia đình chỉ mua thuốc theo toa cũ uống, chưa đưa đi tái khám và đến nay xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện vụ án tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem