Khởi tố đối tượng đâm "Lục Vân Tiên" cứu người ở Bắc Ninh

Thứ sáu, ngày 17/02/2017 16:55 PM (GMT+7)
Cơ quan điều tra xác định Đức là người cầm ghế đánh anh Sơn, còn Khá là kẻ dùng dao đâm thấu phổi nạn nhân. Cả 2 đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.
Bình luận 0

Trao đổi với Zing.vn chiều 17.2, đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Đức (18 tuổi, cùng ở huyện Thuận Thành) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo nội dung vụ án, tối 11.2, chị Dung (25 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy rồi xảy ra va chạm với một taxi tại phố Chẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành. Chứng kiến tai nạn, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi) cùng tài xế đưa nữ nạn nhân vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

img

Anh Sơn tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Như

Cô gái sau đó đưa điện thoại nhờ anh Sơn gọi điện cho Khá báo tin. Khá hay tin bạn mình là chị Dung bị tai nạn nên anh ta cùng Đức vào viện.

Vừa đến nơi, Khá thấy anh Sơn nên đến hỏi vặn vẹo về nguyên nhân làm cô gái bị nạn, khiến anh Sơn bực tức dẫn đến mâu thuẫn.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định trong lúc xô xát, Đức cầm ghế đuổi đánh anh Sơn. "Khá là người cầm dao theo ra cổng viện rồi đâm thấu phổi nạn nhân", đại tá Chinh cho hay.

Sau khi gây án, cặp 9X bỏ đi. Ba hôm sau, cơ quan điều tra triệu tập 2 người này lên trụ sở lấy lời khai. Nạn nhân bị đâm được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Theo vị trưởng công an, tính chất manh động của kẻ gây án khiến dư luận bức xúc. Sau khởi tố bị can, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa ra xử điểm.

Hoàng Lam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem