Không có việc làm, gã trai lừa đảo đặt phòng nghỉ du lịch Cô Tô, Quảng Ninh

PV Đông Bắc Thứ năm, ngày 22/06/2023 16:58 PM (GMT+7)
Không có việc làm, Phạm Trung Anh SN (1993, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) lừa đảo đặt phòng nghỉ du lịch Cô Tô của nhiều bị hại với số tiền khoảng 100 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 22/6, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Cô Tô, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Trung Anh (SN 1993, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Không có việc làm, gã trai lừa đảo đặt phòng nghỉ du lịch Cô Tô - Ảnh 1.

Không có việc làm, gã trai lừa đảo đặt phòng nghỉ du lịch Cô Tô. Ảnh: Công an huyện Cô Tô

Trước đó, ngày 13/6, Công an huyện Cô Tô tiếp nhận tố giác của chị Đ.T.N.A (trú tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Theo đó, hồi 17 giờ ngày 12/6, chị N.A đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài trong nhóm “Review Cô Tô tất tần tận” để đặt phòng nghỉ đến huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh du lịch.

Sau khi chị N.A đăng bài viết thì có một cuộc điện thoại nói giọng nam giới, giới thiệu phòng khách sạn và đặt vé tàu đi huyện Cô Tô. Hai bên thỏa thuận, chị N.A đặt thuê 6 phòng nghỉ và 11 vé tàu khứ hồi đi Cô Tô.

Do tin tưởng những gì người nam giới nêu trên nói là thật, chị N.A đã chuyển khoản 3 lần, với tổng số tiền 8.860.000 đồng đến số tài khoản của PHAM TRUNG ANH. Sau khi nhận tiền, người đàn ông nêu trên không thực hiện theo những thỏa thuận và chặn mọi liên lạc với chị N.A.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/6, Công an huyện Cô Tô đã nhanh chóng điều tra truy xét, làm rõ đối tượng Phạm Trung Anh là người thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Trung Anh khai nhận, do không có việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định truy cập các trang, nhóm du lịch trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có ý định đặt phòng, tour du lịch.

Không có việc làm, gã trai lừa đảo đặt phòng nghỉ du lịch Cô Tô - Ảnh 2.

Từ khoảng tháng 6/2022 đến nay, đối tượng đã nhiều lần lừa đảo đặt phòng nghỉ du lịch Cô Tô. Ảnh: Cổng thông tin huyện Cô Tô.

Phạm Trung Anh cũng khai nhận, ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền của chị N.A, từ khoảng tháng 6/2022 đến nay, đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo như “Tường Ánh”, “Bống Bống”, “Phạm Quyết”, “Trần Quang Anh” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Lời khai của Phạm Trung Anh phù hợp với trình báo của bị hại và các tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 2 tháng đối với Phạm Trung Anh để điều tra theo quy định.

Trước đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cũng cảnh báo đến du khách sau khi tiếp nhận thông tin nhiều đối tượng trên mạng xã hội chào mời các tour, combo du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng thời điểm mùa hè, du khách trong và ngoài nước du lịch đảo Cô Tô đông đúc, khiến việc đặt phòng có thể khó khăn, nhiều đối tượng tự xưng là nhân viên hoặc cộng tác viên của công ty du lịch, lữ hành hoặc khách sạn trên đảo Cô Tô để chào mời đặt phòng, vé tàu, tour giá rẻ trên mạng xã hội.

Các đối tượng gấp gáp yêu cầu du khách chuyển tiền đặt phòng, tour với lí do đang mùa cao điểm, nếu không nhanh sẽ hết chỗ. Đặc biệt, mức giá các đối tượng này đưa ra còn rẻ hơn so với mặt bằng chung, khiến nhiều du khách nhẹ dạ cả tin, rơi vào trò lừa đảo.

UBND TP.Hạ Long vừa có văn bản 4573/UBND-VHTT ngày 19/6/2023 về việc rà soát, xử lý vi phạm về lĩnh vực du lịch trên mạng xã hội.

Theo UBND TP.Hạ Long, trong thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tình trạng các nhóm, Fanpage giả mạo thông tin của công ty lữ hành, đại lý bán vé, tour du lịch với mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách có nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch tại Hạ Long. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của du lịch Hạ Long nói riêng, du lịch Quảng Ninh nói chung.

Do đó, UBND TP.Hạ Long đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhân dân và du khách; đề nghị Sở yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện đăng tải thông tin chính thống trên các Fanpage, website, công khai các dịch vụ du lịch để du khách lựa chọn và phản hồi khi có hiện tượng lừa đảo.

UBND TP.Hạ Long cũng giao Công an TP.Hạ Long rà soát thông tin và xử lý các đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem