Khởi tố nữ kiểm sát viên làm sai lệch hồ sơ vụ án

Thứ năm, ngày 17/06/2010 04:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thụ lý vụ án cố ý gây thương tích, nữ kiểm sát viên đã hướng dẫn cho bị hại, bị can khai không đúng sự thật để rồi sau đó, cơ quan công tố ra quyết định đình chỉ vụ án.
Bình luận 0

Ngày 16-6, ông Nguyễn Hải Phong - Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Viện KSND tối cao cho biết: Cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Hồng Nhung, 47 tuổi, kiểm sát viên huyện Yên Bình, Yên Bái về hành vi “Làm sai lệch hồ sợ vụ án”

Thông tin ban đầu cho biết, cuối tháng 8-2008, trong quá trình thụ lý vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn đối với bị can Trần Cao Hải, Vi Thị Hồng Nhung đã trực tiếp hướng dẫn cho bị hại ký khống vào biên bản lời khai.

Sau đó theo ý mình, Nhung hướng dẫn cho bị hại, bị can khai không đúng bản chất, sự thật của vụ án để đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Cao Hải trái với quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem