Khởi tố vụ đốt xe, phá nhà cán bộ xã ở Hà Tĩnh

Thứ tư, ngày 16/04/2014 13:07 PM (GMT+7)
Ngày 16.4, tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản đốt xe máy phá nhà cán bộ xã Bắc Sơn vào đêm 10.4.
Bình luận 0
Sau quá trình điều tra thu thập chứng cứ, xét thấy tính chất của vụ việc rất nghiêm trọng, CQĐT Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản.
Cửa kính UBND xã Bắc Sơn bị người dân quá khích đập phá hư hỏng
Cửa kính UBND xã Bắc Sơn bị người dân quá khích đập phá hư hỏng

Trước đó như Dân Việt đưa tin vào tối 10.4, hàng trăm người dân xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) kéo đến trụ sở UBND xã đập phá tài sản, trong đó 10 cửa kính của UBND xã bị vỡ. Chưa dừng lại ở đó các đối tượng quá khích còn phá hỏng 11 chiếc xe máy của lực lượng chức năng dựng ở sân trụ sở xã.

Nhà ông Sơn bị phá tan tành
Nhà ông Sơn bị phá tan tành

Sau khi đập phá tại UBND, các đối tượng quá khích còn kéo đến nhà riêng của 8 cán bộ xã Bắc Sơn gây rối, ném đá, đập phá. Trong đó có nhà ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã, nhà ông Dương Văn Tự - Bí thư Đảng ủy xã, nhà ông Nguyễn Khắc Sơn - Trưởng Công an xã bị hư hại nặng nhất.

Chiếc xe để ở UBND xã bị phá hư hỏng
Chiếc xe để ở UBND xã bị phá hư hỏng

Riêng nhà ông Nguyễn Khắc Sơn bị người dân quá khích đập phá hư hỏng nhiều tài sản như bàn ghế, ti vi, tủ và 1 chiếc xe máy bị đốt cháy.

Khi sự việc xảy ra, một số cán bộ xã rất hoang mang lo lắng phải đưa vợ con đi lánh nạn.

Lam Khê (Lam Khê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem