Không có chuyện ngộ độc dưa hấu dẫn đến tử vong

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 17/05/2016 15:50 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin có 4 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn dưa hấu, trong đó có một người tử vong tại xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Sở Y tế Nghệ An cho biết đây là tin thất thiệt.
Bình luận 0

Trao đổi với PV NTNN/Dân Việt, Sở Y tế Nghệ An khẳng định thông tin một người chết do ngộ độc dưa hấu ở xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) là tin đồn thất thiệt.

img

Vợ con đau buồn bên linh cữu anh Trần Văn Trinh.

Người tử vong là anh Trần Văn Trinh (SN 1978) và 3 người bị ngộ độc phải nhập viện là anh Trần Văn Tuấn và 2 cháu Nguyễn Thị Nhung và Trần Đức Huy - con của anh Nguyễn Huynh.

Vào trưa ngày 10.5 con gái anh Nguyễn Huynh có mua 1 quả dưa hấu ở chợ về, cả nhà ăn hết nửa quả dưa. Tối cùng ngày, có một số người trong xóm đến chơi, trong đó có anh Trần Văn Trinh. Anh Huynh cắt nửa quả dưa còn lại mời mọi người ăn.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, anh Trinh và một số người bạn sang nhà chú ruột của anh Trinh chơi. Tại đây, anh Trinh có biểu hiện mệt mỏi. Sau đó, anh Trinh về nhà ngủ. Đến khoảng 8 giờ sáng 11.5, lúc tỉnh dậy anh Trinh kêu sốt, vã mồ hôi, chóng mặt, không tỉnh táo, lơ mơ. Gia đình cho biết anh Trinh không có biểu hiện đi ngoài và không buồn nôn. Anh Trinh được đưa đến trạm xã thì đã hôn mê, sau đó người nhà chuyển viện lên tuyến trên.

Sau khi nhận được thông tin trên, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm của tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau quá trình kiểm tra, Sở Y tế Nghệ An khẳng định, trường hợp tử vong của anh Trần Văn Trinh không có biểu hiện nào cho thấy đây là ngộ độc thực phẩm như các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như nôn, đi ngoài, đau bụng...

Trao đổi với ông Bùi Đình Long – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thì ông cho biết: “Sau khi Sở thành lập đồng để tiến hành kiểm tra xác minh sự việc thì xác định nguyên nhân tử vong của anh Trần Văn Trinh không phải do ngộ độc thực phẩm, hay ngộ độc dưa hấu gì cả...”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đào – Chủ tịch UBND xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu cho biết: “Hiện chúng tôi không rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trần Văn Trinh bởi các mẫu vật của quả dưa hấu đã ăn không còn nữa. Hơn nữa người nhà anh Trinh cũng không yêu cầu các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem