Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vừa qua Dân Việt đã thông tin về vụ việc ông Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang phát biểu với báo giới rằng, ông đề nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang không khởi tố hình sự các đối tượng ăn chặn hơn 181 triệu đồng hỗ trợ trẻ tàn tật là vì... đại cục, vì cái lớn hơn.
Theo luật sư Thiệu, điều đáng nói hơn là các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Hà Giang như Công an, Viện Kiểm sát nhân dân cũng chấp nhận đề nghị của Sở LĐTBXH tỉnh là điều lạ lùng và cũng hết sức đáng lo ngại, cho thấy ở đây dường như pháp luật không được thượng tôn.
Luật sư Thiệu phân tích kỹ hơn: "Trước một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy mà không xử lý các đối tượng liên quan thì liệu người dân còn tin tưởng vào công lý không? Số tiền 181 triệu đồng bị ăn chặn đủ cấu thành tội tham ô tài sản, thuộc khoản 2 Điều 278 Bộ luật hình sự, khung hình phạt ở mức cao nhất lên tới 15 năm, là tội rất nghiêm trọng. Khi đồng tình với đề nghị của Sở LĐTBXH tỉnh vì “đại cục”, vô tình cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã dung túng, bao che, tiếp tay cho cái xấu, vì thế đã gây bức xúc trong dư luận".
"Trên cơ sở đó, tôi đề nghị Bộ Công an, Viện
kiểm sát nhân dân tối cao cần vào cuộc khẩn trương và xử lý nghiêm hành vi vi
phạm pháp luật của các cá nhân thuộc Trung tâm cứu trợ trẻ tàn tật, bên cạnh đó
có biện pháp xử lý cán bộ công chức có thẩm quyền trong ngành tư pháp tỉnh Hà
Giang khi đã thờ ơ, bao che cho vụ việc”, Luật sư Vũ Văn Thiệu nhấn mạnh.