Khu dân cư Đà Sơn và Khánh Sơn 1 (Đà Nẵng): Sống chung với rác thải

Kim Oanh - Huyền Trang Thứ bảy, ngày 13/09/2014 05:07 AM (GMT+7)
Gần 300 hộ dân tại khu dân cư Đà Sơn và Khánh Sơn 1 (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phải “sống chung” với ô nhiễm không khí nặng nề trong suốt nhiều năm bởi bãi rác Khánh Sơn phường Hòa Khánh Nam.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Xuân (tổ 1 cũ, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho biết: “Nhà tôi ở cách bãi rác khoảng 200m, hằng ngày mọi sinh hoạt trong nhà đều phải đóng kín cửa, từ 7 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Tôi chỉ thương 4 đứa con đang ăn học, vẫn phải vừa đem bàn ra cửa sổ học vừa chịu đựng mùi hôi mỗi ngày”. Ông Nguyễn Tài - Tổ trưởng tổ dân phố 169, phường Hòa Khánh Nam cho biết: “Cứ mỗi mùa gió nam xuống, thì mùi hôi càng nặng, nếu tình trạng này kéo dài dân chỉ có thể bỏ xứ mà đi thôi”.

Ông Bùi Trung Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết: “Hiện tại 2 KDC Khánh Sơn và Đà Sơn có 300 hộ đang chịu ảnh hưởng hôi thối từ rác và phải dùng mạch nước ngầm bị ô nhiễm, do nước thải từ trên bãi rác ngấm xuống”. Cũng theo ông, phường cũng đã nhiều lần làm việc với Công ty Môi trường và Quản lý đô thị Đà Nẵng, tuy nhiên họ chỉ giúp cải thiện phần nào tình trạng ô nhiễm, bằng cách phun hóa chất nhằm hạn chế mùi hôi.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Thành phố đang đầu tư giai đoạn một với kinh phí 100 tỷ đồng lắp đặt hệ thống tái chế xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn. Bên cạnh đó là dự án tái chế rác được đầu tư trên 300 tỷ đồng, kéo dài trong 2 năm. Thời gian tới, tình trạng ô nhiễm sẽ được giảm đáng kể”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem