Khủng bố
-
Vụ giết Kassem Sulejmani, người đứng đầu lực lượng đặc biệt Quds của Iran, chỉ ra rằng Mỹ không chống khủng bố ở Trung Đông, những hành động như vậy của họ sẽ làm trầm trọng thêm tình hình trong khu vực, đại biểu Duma Quốc gia, ông Dmitry Sablin nói.
-
Lầu Năm Góc ngày 3.1 xác nhận đợt không kích bằng máy bay không người lái tiêu diệt tư lệnh đặc nhiệm Quds Qassim Soleimani và thổi bùng nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Iran đứng sau một cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (thủ đô của Iraq) hôm nay (31/12). Hàng trăm dân quân Iraq thân Iran, đã xông vào đại sứ quán Mỹ đốt phá, để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào tổ chức khủng bố Hezbollah.
-
Vệ binh Quốc gia Mỹ là lực lượng đặc biệt, được huy động điều quân trong nội địa nước Mỹ để phản ứng lại các thảm hoạ thiên tai, dịch bệnh hoặc chống khủng bố khi cần.
-
Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Piotr Tikhonovsky gọi Afghanistan là khu vực có thể xảy ra cuộc xung đột quân sự mới. Đây là tuyên bố của ông trong cuộc phỏng vấn với báo giới, theo Lenta.ru.
-
Nước Nga thời hậu Liên Xô đối mặt với muôn vàn khó khăn, vừa phải ổn định tình hình trong nước, vừa miễn cưỡng đồng ý để 14 quốc gia thuộc Liên Xô cũ độc lập. Hệ quả kéo theo là nhiều vùng lãnh thổ khác trong Liên bang Nga manh nha tìm cách độc lập, mà Chechnya đòi độc lập năm 1994 là vấn đề nhức nhối nhất.
-
Sáng 15/12, khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM được phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo thành công cho diễn tập đối phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, chống khủng bố.
-
Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đã ra thông báo hạn chế các phương tiện lưu thông qua khu vực nhằm đảm bảo cho việc diễn tập chống khủng bố ở sân bay Tân Sơn Nhất và khu trung tâm TP.
-
Phiến quân Hồi giáo đã giết hại 71 binh sĩ trong một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự của Niger gần biên giới với Mali, một người phát ngôn của quân đội nước này cho biết vào hôm qua (11.12).
-
Các binh sĩ Nga lần đầu tiên tiến vào thành phố Raqqa của Syria, nơi vài năm trước còn là “thủ đô” của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, để phân phát viện trợ nhân đạo tại đó.