Kiểm điểm trưởng công an xã bị tố đánh dân

Thứ sáu, ngày 15/05/2015 09:00 AM (GMT+7)
Lãnh đạo xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho rằng, Trưởng công an xã này không đánh dân mà chỉ vô ý làm trúng cạnh hàm nam thanh niên, khi rút chìa khóa xe của anh Mỹ.
Bình luận 0

Sáng 15.5, ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú cho biết đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trưởng công an xã này là ông Phú Việt Bền. Theo ông Kiệt, nguyên nhân ông Bền bị kiểm điểm là trong lúc say xỉn đã rút chìa khóa xe máy của người dân, dẫn đến chuyện hiểu nhầm, gây dư luận không tốt.

"Ông Bền bị kiểm điểm rút kinh nghiệm là phù hợp vì không đánh dân. Hôm đó ông Bền đi đám giỗ, có nhậu và lúc rút chìa khóa xe của một thanh niên, đã vô ý làm tay trúng cạnh hàm anh Mỹ. Chị của Mỹ đưa đầu vào kêu ông Bền đánh, nhưng trưởng công an xã không đánh, nếu đánh là bị kỷ luật ngay", ông Kiệt nói.

img

Anh Mỹ cho rằng, đã bị ông Bền đánh vào cổ. Ảnh: Việt Tường.

Một tháng trước, anh Trịnh Hoàng Mỹ (21 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị) cho biết, đã bị ông Bền đánh khi lấy xe máy ra khỏi quán Hội Ngộ (gần chợ Nhu Gia) để chở người thân về nhà. "Tôi chưa kịp nổ máy xe, thì ông Bền bất ngờ lao tới đánh vào cổ tôi. Tôi hỏi ông ấy sao đánh, thì ông Bền nói 'mầy chạy xe tống 3, tống 4 người'", anh Mỹ nói.

Sau đó, lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú mời anh Mỹ với ông Bền đến đối thoại vào chiều 13.4. Dù đã hẹn trước, nhưng lúc đó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú là ông Mai Thanh Cầu đã chỉ đạo công an xã đóng cửa rào trụ sở cơ quan, không cho phóng viên vào.

(Theo Việt Tường/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem