Kiếm đứa con trai mất 2 mảnh đất, có sự tiếp tay của chính quyền?

Thắng Quang (Dòng đời) Chủ nhật, ngày 02/11/2014 08:01 AM (GMT+7)
Vì muốn kiếm đứa con trai nối dõi tông đường, ông Hồ Lương Yên (SN 1951, trú tại tổ 4, khu 4C, phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã dính “bẫy tình” và mất hai mảnh đất thuộc sử dụng của vợ chồng, con cháu ông. Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, việc gia đình ông Yên mất hai mảnh đất vào tay người khác là do có sự tiếp tay, cố ý làm trái của chính quyền địa phương.
Bình luận 0

Bị lừa hai mảnh đất

Theo phản ánh của ông Hồ Lương Yên thì ông và vợ sinh được 3 người con gái, trong lòng lúc nào cũng mong muốn kiếm một đứa con trai nối dõi tông dường. Vợ ông Yên là bà Nguyễn Thị Hồi sức khỏe hạn chế nên không thể sinh con cho ông được nữa, lúc này các con cũng lập gia đình. Với mong muốn đó, năm 2007 sau khi nghỉ hưu, qua một người bạn giới thiệu ông có quen và qua lại quan hệ tình cảm với cô Đàm Thu Thủy ( SN 1970, trú tại tổ 40 phố Ly Bôn, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).

“Trong thời gian đi lại, cô Thủy báo với tôi có thai và cần tiền để nuôi con, tôi đã đưa cô ấy sổ đỏ mảnh đất mua của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đương và bà Nguyễn Thị Ngùng ở số 304 (tổ 31, phường Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả) với diện tích là 62m2, mảnh đất này vợ chồng tôi chưa sang tên, có giấy viết tay của ông Đương, bà Ngùng. Ngoài sổ đỏ này còn kèm theo một hợp đồng chuyển nhượng nhà đất (HĐCNNĐ) có chữ ký của ông Đương, bà Ngùng nhưng chưa ghi rõ chuyện nhượng cho ai, là hợp đồng lưu không và có sự làm chứng của hai vợ chồng này là hợp đồng lưu không. Tôi đưa cho cô ấy để làm tin là có thể lo cho cô Thủy và đứa con. Sau một thời gian thì cô Thủy báo cho tôi biết là cô ấy bị sẩy thai” – ông Yên trình bày.

img 

img
Hai mảnh đất của ông Yên, bà Hồi trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản chấn động, có sự tiếp tay của chính quyền.

Cũng theo phản ánh của ông Yên, chưa dừng lại ở đó, đến năm 2009, cô Thủy lại báo cho ông là lại có bầu và đi siêu âm biết là con trai nhưng ông Yên không tin vì lại sợ bị lừa.

 

“Trước sự việc này, cô Thủy đã thuê một số đối tượng xã hội đen đến nhà tôi uy hiếp, bắt tôi ký vào HĐCNNĐ mảnh đất có (sổ đỏ số AK 522266) diện tích 150,5m2 tại tổ 4 phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả. Mảnh đất này đứng tên vợ chồng tôi. Sau khi cầm sổ đỏ 2 mảnh đất trên cô Thủy báo tin cho tôi cái thai lại bị chết lưu. Biết cô có âm mưu, tôi đã nhiều lần đòi lại hai quyển sổ đỏ nhưng cô Thủy không trả lại. Những việc xảy ra tôi đều phải giấu vợ con. Nhưng rồi vợ tôi cũng phát hiện mất hai cuốn sổ đỏ vào năm 2012. Chúng tôi đã họp gia đình nhưng tôi không nói gì về việc đã đưa cô Thủy hai sổ đỏ kia. Khi vợ tôi làm đơn tố cáo thì hai mảnh đất kia đã sang tên cho cô Thủy” – ông Yên ngậm ngùi nói.

Bà Nguyễn Thị Hồi (vợ ông Yên) bức xúc nói với PV Dòng Đời: “Việc chồng tôi có quan hệ bên ngoài với cô Thủy như thế nào thì tôi không biết, nhưng việc chuyển nhượng hai mảnh đất mà tôi và chồng tôi thuộc quyền sở hữu (sổ đỏ số AK 522266 diện tích 150,5m2 tại tổ 4 phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) thì không thể chấp nhận được. Điều đáng nói hơn, HĐCNNĐ mảnh đất mà quyền sử dụng đứng tên vợ chồng tôi, chữ ký của tôi là hoàn toàn giả mạo. Tôi không biết về việc này mà chính quyền địa phương vẫn xác thực là hoàn toàn sai trái”.

"Cán bộ làm sai chúng tôi sẽ cho xử lý nghiêm theo pháp luật. Chủ tịch phường làm sai chúng tôi yêu cầu cũng phải bỏ tiền ra mà khắc phục hậu quả đảm bảo quyền lợi cho người dân được hài hòa” - ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả nói.

Phường cố ý làm trái

Trước vụ việc này, bà Nguyễn Thị Hồi và ông Hồ Lương Yên đã làm đơn tố cáo ra cơ quan tố tụng TP.Cẩm Phả về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Thủy. Đến ngày, 1.4.2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đã khởi tố vụ án số 142 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 BLHS. Tuy nhiên đến 1.10.2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả lại ra quyết định đình chỉ vụ án vì thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được bị can của vụ án.

Đến ngày 21.11.2013, Viện KSND TP.Cẩm Phả với tư cách cơ quan thực hành công tố và kiểm sát điều tra đã gửi kiến nghị số 697/KN-VKS về việc vi phạm trong việc chứng thực HĐCNNĐ của UBND phường Cẩm Thủy và Cẩm Trung liên quan đến khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồi và ông Nguyễn Lương Yên. Về hai HĐCNNĐ nói trên, theo cơ quan công tố, HĐCNNĐ giữa bên nhận chuyển nhượng là bà Đàm Thu Thủy và bên chuyển nhượng là ông Nguyễn Văn Đương, bà Nguyễn Thị Ngùng là vô hiệu về mặt hình thức; HĐCNNĐ giữa bà Thủy và ông Yên, bà Hồi là vô hiệu về mặt hình thức và nội dung.

Cơ quan công tố nhận định: Sau khi biết Thủy có hành vi gian dối và có sự tiếp tay của cấp có thẩm quyền là UBND phường Cẩm Trung và phường Cẩm Thủy, nơi đã chứng thực HĐCNNĐ 2 mảnh đấy trên cho phường Cẩm Trung Cẩm Thủy để Thủy nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.Cẩm Phả làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Việc làm này của hai phường đã vi phạm các quy định về công chứng, chứng thực do pháp luật quy định nên gây ra hậu quả như vậy. Chủ tịch UBND phường Cẩm Thủy, Cẩm Trung đã thiếu tinh thần trách nhiệm; cán bộ trực tiếp thực hiện chứng thực đã cố ý làm trái quy định nhà nước về chứng thực HĐCNNĐ. Cơ quan công tố đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm trên…

Theo ông Yên, bà Hồi, sau khi vụ việc vỡ lở, gia đình ông bà làm đơn tố cáo thì đầu năm 2014, ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả cùng đoàn công tác đã xuống gia đình làm việc để 2 bên hòa giải, bà Thủy có đề xuất đưa mấy trăm triệu đồng để gia đình ông Yên không kiện cáo nữa nhưng ông bà không đồng ý và sẽ theo sự vụ đến cùng.

Sai phạm nghiêm trọng, chỉ bị phê bình

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc chính quyền phường tiếp tay “hô biến” 2 mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ông Hồ Lương Yên và bà Nguyễn Thị Hồi, PV đã liên hệ làm việc với các cơ quan ban ngành của TP.Cẩm Phả.

Ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả đã phân công một tổ chuyên môn để làm việc với phóng viên với lý do ông bận đi họp. Trong cuộc trao đổi nhanh, ông Hùng cho rằng để xảy ra hậu quả lớn như lúc này là do sự vô trách nhiệm của cán bộ thụ lý chứng thực, lãnh đạo phường. “Cán bộ làm sai chúng tôi sẽ cho xử lý nghiêm theo pháp luật. Chủ tịch phường làm sai chúng tôi yêu cầu cũng phải bỏ tiền ra mà khắc phục hậu quả đảm bảo quyền lợi cho người dân được hài hòa”.

Ông Lâm Văn Dũng – Phó phòng Nội vụ TP.Cẩm Phả cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Cẩm Phả về việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hai phường Cẩm Thủy và Cẩm Trung, ngày 18.8.2014, Phòng nội vụ đã có báo cáo, đề xuất xử lý lãnh đạo, cán bộ để xảy ra sai phạm, thì thời hiệu xử lý, kỷ luật công chức đã quá (so với quy định là 24 tháng theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17.5.2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức.

 

“Do đó, Phòng Nội vụ đã đề xuất phê bình, nhắc nhở chấn chỉnh 4 người, gồm: Ông Trần Văn Luyện – Chủ tịch phường (từ tháng 5.2013 chuyển làm Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng và quản lý đô thị TP.Cẩm Phả); ông Vũ Thế Anh – công chức địa chính phường Cẩm Trung (từ tháng 4.2010, chuyển làm ở Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh); Ông Ngô Tiên Phong – Chủ tịch UBND phường (từ tháng 5.2014 chuyển làm Đội trưởng Đội kiểm tra tài nguyên khoảng sản và môi trường TP.Cẩm Phả, ông Hoàng Thùy Dương. Và ngày 27.8.2014, UBND TP.Cẩm Phả đã thông báo quyết định xử lý. Còn khi cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra mà phát hiện dấu hiệu phạm tội của các cán bộ này chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý theo quy định” – ông Dũng khẳng định. 

Tại văn bản trả lời đơn của Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả ngày 7.2.2014 gửi ông Yên có đoạn nêu: Ngày 8.9.2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả tiếp tục trưng cầu chưa nhận được kết quả giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Do vậy Cơ quan CSĐT, Công an TP.Cẩm Phả ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án; song Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả vẫn tiếp tục thu thập tài liệu và đôn đốc Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thông báo kết quả giám định. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 năm nhưng vẫn chưa có kết quả giám định. Phải chăng vụ việc đang có dấu hiệu bị “chìm xuồng”?

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem