Kiếm tiền tỷ từ đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi

Thứ bảy, ngày 31/12/2016 10:40 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Hữu Ánh (ngụ Khóm 1, phường Tân Thành, TP Cà Mau), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cánh đồng 200 triệu/ha của phường, là một trong những người đi đầu trong việc chuyển đổi mô hình trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình đa canh, đa con. Thu nhập hằng năm của gia đình ông lên đến hàng tỷ đồng.
Bình luận 0

Ông Ánh cho biết, trước đây, gia đình chủ yếu trồng lúa nhưng năng suất không cao nên mạnh dạn chuyển dịch 3,5 ha đất trồng lúa sang mô hình đa cây, đa con, chủ yếu là nuôi cá bống tượng, cá chình, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Hiện nay, gia đình ông Ánh đã có riêng cho mình một khu nuôi thuỷ sản với có 42 ao cá trên 5,5 ha đất. Ông Ánh chia sẻ: “Cá chình rất dễ nuôi vì ít mang mầm bệnh, tỷ lệ hao hụt ít, tăng trưởng nhanh và mang lại lãi cao”.

Những năm đầu khi mới chuyển dịch kinh tế, ông chỉ thu được khoảng 400 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ tất cả chi phí. Nhưng từ khi nuôi cá chình, gia đình ông Ánh thu được lợi nhuận trên 1,1 tỷ đồng/năm. Khu nuôi trồng của ông Ánh còn ươm cá giống hầm đất tại địa phương, cá bạch tử để cung cấp giống cho những ai cần cá giống tốt, giảm rủi ro khi nuôi.

img

Ông Ánh đang thu hoạch dưa gang.

Với quan điểm “tấc đất, tấc vàng”, ông Ánh không bỏ phí một mảnh đất nào. Ông làm sạch cỏ trên bờ ao và sử dụng vào việc trồng trọt. Ông chỉ hàng mãng cầu chạy dài thẳng tắp dọc theo bờ ao và tự hào: “Nhà tôi trồng hơn 1.000 cây mãng cầu mà cây nào cũng sai trái, trái vừa to, vừa ngon. Ăn vào thì bổ dưỡng vì không xài thuốc trừ sâu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi chọn giống rất kỹ và phải trải qua quá trình chăm sóc cẩn thận mới được như bây giờ”.

Trồng thêm 700 gốc dừa, chủ yếu là giống dừa ta và một số ít dừa xiêm lùn, ông Ánh cho biết thêm: “Trước đây, khi mới bắt đầu trồng dừa, tôi chọn giống dừa ta vì nó phù hợp với đất địa phương, trồng thời gian sau thì thấy nó phát triển tốt và cũng được nhiều người ưa chuộng nên tôi nhân rộng mô hình trồng dừa. Ðể tạo sự đa dạng, tôi đã mua thêm giống dừa xiêm lùn vào trồng xen canh với giống dừa ta. Sau khi thu hoạch tôi thường mang dừa bán tại các chợ hoặc bỏ mối các hàng quán với giá 100.000 đồng/chục”.

Ngoài ra, ông Ánh còn trồng thêm 800 gốc tắc và 200 gốc đu đủ. Hằng năm, vào mùa thu hoạch, gia đình ông thu được trên 3 tấn tắc và khoảng 2,5 tấn đu đủ. Ðể giảm bớt chi phí và lấy ngắn nuôi dài, ông Ánh còn trồng các loại hoa màu như: rau má, dưa gang, cà chua, khổ qua và trồng thêm dưa hấu để phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi năm gia đình ông Ánh thu về trên 80 triệu đồng từ việc trồng trọt.

Cuộc sống gia đình ngày càng sung túc hơn, ông Ánh chọn cho mình thú vui tao nhã là chăm sóc cây cảnh. Ông Ánh bộc bạch: “Sau một ngày làm việc mệt mỏi, việc chăm sóc cây cảnh giúp cho ta thư giãn, tinh thần sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhà tôi trồng gần 200 trăm cây mai vàng, lâu lâu lại bỏ túi được hơn chục triệu nhờ việc bán cây, như vậy là một công mà đôi việc”.

Hằng năm, khu nuôi thuỷ sản của ông Ánh đón gần trăm lượt khách đến thăm quan, học hỏi. Từ Hội Nông dân của các tỉnh đến các hộ gia đình, ông Ánh luôn niềm nở đón tiếp.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Thành, đánh giá: “Ông Nguyễn Hữu Ánh luôn là người nông dân năng nổ, tích cực trong sản xuất và là một người chủ nhiệm câu lạc bộ gương mẫu. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người để cùng nhau phát triển; giúp đỡ bà con rất nhiệt tình từ việc tìm giống đến hỗ trợ nguồn vốn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày ông Ánh làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cánh đồng 200 triệu/ha thì không những kinh tế của các thành viên trong câu lạc bộ ngày càng phát triển mà nhiều hộ gia đình nhờ học hỏi kỹ thuật sản xuất của ông cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Bốn người con của ông Ánh đều khá, giàu. Ông còn thường xuyên tham gia các công tác từ thiện tại địa phương. Hiện phường đang đề nghị tặng ông Nguyễn Hữu Ánh danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương”.

Dù đã ở tuổi 60 nhưng ông Ánh vẫn luôn tích cực tham gia sản xuất và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người chủ nhiệm câu lạc bộ.

Nhiều năm liền ông được tặng danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh. Năm 2013, ông được tặng giấy khen vì có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Năm 2014, ông được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Cà Mau khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hội viên, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Ông Ánh còn được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thảo Nguyên (Báo Cà Mau)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem