Kiên Giang: Tổ chức bầu cử lại ở 1 tổ bầu cử vì phát hiện sai phạm

Ngô Văn Tước Thứ hai, ngày 30/05/2016 13:21 PM (GMT+7)
Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Kiên Giang vẫn chưa công bố được kết quả bầu cử.
Bình luận 0

Sáng nay (30.5), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Hoàng Thăng - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang cho biết: Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có văn bản đồng ý cho Kiên Giang tổ chức bầu cử lại ở Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 của xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Theo kế hoạch của tỉnh, 570 cử tri ở tổ bầu cử này sẽ phải đi bầu lại 4 cấp vào ngày 5.6 tới đây.

img

Ảnh minh họa.

Ông Thăng cho biết thêm: Trong ngày bầu cử 22.5 vừa qua, Ủy ban bầu cử của địa phương đã phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử tại Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 của xã An Sơn. Ủy ban bầu cử tỉnh đã hủy kết quả bầu cử, làm công văn xin ý kiến Hội đồng bầu cử Quốc gia. Hiện công an đang điều tra làm rõ sai phạm.

Ngoài Tổ bầu cử số 2 ở xã An Sơn phải bầu cử lại, ba xã thuộc ba huyện là Gò Quao, An Minh và U Minh Thượng cũng sẽ phải tổ chức bầu cử thêm do bầu chưa đủ số đại biểu, mỗi xã còn thiếu 1 đại biểu. Thời gian tổ chức bầu cử thêm cũng được tiến hành vào ngày 5.6.

Phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi về trường hợp ông Hà Văn Phúc (bác sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, dính líu đến vụ tồn đọng nợ quỹ trên 5 tỷ đồng tại bệnh viện trước khi về Sở Y tế tỉnh Kiên Giang nhậm chức Phó Giám đốc sở năm 2010 đến nay vẫn chưa khắc phục xong), riêng ông Phúc chiếm dụng gần 1,9 tỷ đồng, đã thu hồi nộp vào ngân sách vào thời điểm kiểm tra 867 triệu đồng. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố năm 2014 và TAND tỉnh Kiên Giang xét xử vào cuối tháng 9.2015 (6 cán bộ thuộc cấp của ông Phúc lãnh án 67 năm tù giam), còn ông Phúc lại thoát tội, chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm và vẫn được tỉnh giới thiệu tái ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ông Thăng cho biết: Đối với trường hợp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã có kết luận ông Phúc không sai phạm, đủ điều kiện để ứng cử, hơn nữa vụ việc đã qua lâu rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem