Kiev: Các nhóm phá hoại Nga đang tấn công từ bên trong Ukraine

Phương Đăng (theo Unian) Thứ sáu, ngày 14/11/2014 11:43 AM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cáo buộc, các nhóm phá hoại và khiêu khích của Nga đang đẩy mạnh hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine, khiến các nhóm an ninh và phản gián của nước này phải ra sức tìm cách ngăn chặn các mối đe dọa. 
Bình luận 0

img

Giới chức SBU của Ukraine cáo buộc, các nhóm phá hoại và lật đổ của Nga đang tăng cường hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình 5 của Ukraine, người đứng đầu văn phòng báo chí của SBU, Markiyan Lubkivskiy cáo buộc, các nhóm an ninh và phản gián của SBU gần đây phải ra sức tìm cách chống lại các mối đe dọa từ các nhóm phá hoại và khiêu khích của Nga khi họ đang đẩy mạnh hoạt động tại Ukraine.

Quan chức trên đã đưa ra ví dụ về các cuộc tấn công gần đây của các nhóm phá hoại và khiêu khích Nga, trong đó bao gồm vụ tấn công một trạm kiểm soát ở Kharkov và quán rượu The Wall tại Mariupol.

"Từ sự gia tăng đột biến của các sự kiện như vậy gần đây, chúng tôi có thể khẳng định, đang có sự  tăng cường hoạt động của các nhóm lật đổ, khiêu khích... Mỗi ngày chúng tôi lại "vô hiệu hóa" một nhóm lật đổ hoặc một nhóm khiêu khích".

Tuyên bố trên của SBU được đưa ra trong bối cảnh Ukraine liên tục cáo buộc Nga đang đưa hàng đoàn xe tăng, trọng pháo, đạn dược, vũ khí và binh lính tới cứu viện cho quân ly khai ở Đông Ukraine.

Tư lệnh NATO, Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove ngày 11.11 cũng nhấn mạnh, ông rất quan ngại về thực tế các đoàn xe bọc thép chở đầy vũ khí, trang thiết bị quân sự  đang ồ ạt tiến vào miền Đông Ukraine trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 11.11 cũng ra tuyên bố yêu cầu Nga rút binh sĩ và trang thiết bị quân sự ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 12.11, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố, mọi thông tin giật gân về việc dường như có sự hiện diện của quân đội Nga tại Ukraine đều không hề có bằng chứng xác thực. Do đó, thông tin nêu trên có thể coi là nhằm chống lại Nga.

 Tờ The Daily Beast có trụ sở chính ở New York (Mỹ) đưa tin, ông Phillip Karber, cựu Cố vấn chiến lược cho Lầu Năm góc nhận định, Nga đang triển khai khoảng 7.000 binh sĩ tại Ukraine, 100 xe tăng, hơn 400 xe bọc thép, hơn 150 khẩu pháo tự hành và nhiều bệ phóng tên lửa hiện đại trên lãnh thổ của nước láng giềng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem