Ukraine ráo riết củng cố quân đội, sẵn sàng nghênh chiến với ly khai miền Đông

Phương Đăng (theo RT) Thứ năm, ngày 13/11/2014 11:30 AM (GMT+7)
Ukraine ngày 13.11 tuyên bố đang gấp rút bố trí lại binh sĩ ở miền Đông, điều chỉnh lại các đơn vị quân đội, mua sắm thêm vũ khí và tích trữ quân lương vì lo sợ lực lượng ly khai Donetsk, Lugansk được Nga tiếp sức, sắp phát động cuộc tấn công tổng lực.
Bình luận 0

img

Quân đội Ukraine đang ráo riết củng cố lại lực lượng ở miền Đông.

Tuyên bố trong cuộc họp nội các ở Kiev ngày 12.11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng, quân đội đã nhận được thông tin tình báo về việc lực lượng ly khai đang củng cố lực lượng tại các khu vực họ nắm quyền kiểm soát.

 

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các động thái của họ (lực lượng ly khai) và nắm được cách bài binh bố trận của họ. Chúng tôi dám chắn họ sẽ sớm hành động", ông Stepan Poltorak nhấn mạnh.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định, nhiệm vụ chính lúc này của quân đội là gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến với lực lượng ly khai trong suốt mùa đông. Tất cả các nguồn dữ trữ phải được chuẩn bị sẵn sàng, hai tuyến phòng thủ tại miền Đông phải ngay lập tức được xây dựng.

 "Chúng tôi đang tiến hành tái bố trí lại các lực lượng vũ trang và đã sẵn sàng để chống lại tất cả những hành động không thể đoán trước của quân ly khai trong vùng lãnh thổ nằm goài tầm kiểm soát của chúng tôi", ông Poltorak tuyên bố. 

Sau những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Poltorak, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk lập tức ra lệnh cho Bộ Tài chính trao quyền cho Bộ Quốc phòng được lĩnh ngân sách tạm ứng lên đến 90 ngày nhằm cung cấp tối đa nguồn hỗ trợ cho binh sĩ vào cuối năm nay.

Trong khi đó, cùng ngày, ly khai Đông Ukraine tố cáo quân đội Ukraine đang bắn phá Donetsk dữ dội, với tiếng pháo nổ có thể được nghe thấy ở khắp nơi trong thành phố. Quân ly khai buộc phải rút các đơn vị vũ trang của họ để tránh thương vong.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem