Kiev thường xuyên đề xuất ông Zelensky và Putin đàm phán trực tiếp

V.NV (Theo Interfax) Thứ năm, ngày 10/03/2022 17:02 PM (GMT+7)
Kiev thường xuyên đề xuất với Moscow rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau để đàm phán trực tiếp, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
Bình luận 0

Trong họp báo ngày 10/3, một số nhà báo  đề cập tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba rằng Ukraine muốn đàm phán trực tiếp giữa Putin và Zelensky. Các nhà báo hỏi Peskov liệu Kyiv có đưa ra đề xuất như vậy với Moscow hay không.

“Kiev thường xuyên tiếp cận Moscow với những đề nghị như vậy” - ông Peskov nói. 

Kiev thường xuyên đề xuất ông Zelensky và Putin đàm phán trực tiếp - Ảnh 1.

Nga cho biết Kiev thường xuyên đề nghị gặp trực tiếp giữa hai lãnh đạo. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trả lời phỏng vấn với Bloomberg Television hôm 9/3. hor Zhovkva, Phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky nói:  “Chắc chắn, chúng tôi đã sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao”.

Ông cho biết, Ukraine sẵn sàng thảo luận về yêu cầu trung lập của Nga miễn là nước này được đảm bảo an ninh, mặc dù sẽ không nhượng bộ Nga  "một inch" lãnh thổ. 

Ông Zhovkva nhấn mạnh Ukraine cần được đảm bảo an ninh “từ Mỹ, từ Anh, từ Đức” và những nước khác - “chỉ đảm bảo an ninh từ Nga sẽ không đủ”, ông nói, nhưng từ chối giải thích những biện pháp đó sẽ là gì.

 Trong họp báo sáng nay, Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng cho biết, Điện Kremlin dự định làm rõ bối cảnh liên quan đến các thông tin về vụ không kích vào bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol của Ukraine và quân đội Nga sẽ phải trả lời việc này. 

“Chúng tôi chắc chắn sẽ chất vấn quân đội, bởi chúng tôi chưa có thông tin rõ ràng điều gì đã xảy ra ở đó”.

Phía Ukraine cho biết, Nga dã ném bom vào bệnh viện phụ sản ở Mariupol làm 17 người bị thương. Vụ không kích đã bị các quan chức phương tây kịch liệt lên án. 

Tuy nhiên trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các bác sĩ và bệnh nhân ở bệnh viện đã được đi sơ tán, còn phía Ukraine đã biến bệnh viện thành lô cốt quân sự chiến đấu với Nga. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem