Kim Jong Un chi bộn tiền xây tượng mình trên đỉnh núi cao nhất Triều Tiên

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 13/01/2017 20:02 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ước tính chi tới 140 triệu USD để xây dựng bức tượng khổng lồ của chính mình cùng ông nội và người bố quá cố trên đỉnh núi cao nhất của Triều Tiên, theo báo Anh Mirror.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chi bộn tiền để xây tượng của mình cùng ông nội và người bố quá cố trên đỉnh ngọn núi cao nhất của Triều Tiên 

Truyền thông Triều Tiên đưa tin, tượng đài "gia tộc Kim" được xây dựng trên ngọn núi Paektu cao 2.700 m ở Triều Tiên. Ông Kim Jong Un đã chi tới 140 triệu USD cho dự án kéo dài 5 năm này.

Việc xây dựng tượng đài nhằm vinh danh gia tộc Kim. Ông nội của ông Kim Jong Un là Kim Nhật Thành là người sáng lập ra nhà nước Triều Tiên hiện đại. Ông Kim Jong-un là con út của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Gia tộc họ Kim được gọi là "Mặt trời của nhân loại sau khi xây dựng nên đất nước Triều Tiên hiện nay.

Theo phiên bản chính thức của lịch sử Triều Tiên, ông Kim Jong-il được sinh ra trong một túp lều thô sơ trên sườn núi Paektu. Do đó, núi Paektu là một thành phần quan trọng của truyền thuyết về gia tộc Kim.

Bình Nhưỡng từng xuất bản một bức ảnh ông Kim Jong-un chụp trên đỉnh núi trong năm 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem