Em gái Kim Jong Un bị Mỹ áp lệnh trừng phạt

Duy Anh Thứ sáu, ngày 13/01/2017 15:30 PM (GMT+7)
Mỹ ra lệnh trừng phạt 7 quan chức Triều Tiên, trong đó có em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, vì “những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tiếp diễn và các hoạt động kiểm duyệt”, VOAnews đưa tin.
Bình luận 0

img

Hai cơ quan chính phủ Triều Tiên - Bộ Lao động và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước - cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ

Ông Tom Malinowski, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động cho biết Mỹ không hy vọng các biện pháp trừng phạt mới hoặc bất kỳ chính sách nào của Washington “sẽ dẫn đến thay đổi ngay lập tức ở Triều Tiên”, nhưng hy vọng chúng sẽ có một số tác dụng nhất định.

Các biện pháp trừng phạt gồm phong tỏa tài sản và các quyền lợi ở Mỹ. Công dân Mỹ nói chung bị cấm giao dịch với 7 giới chức Triều Tiên và các cơ quan bị phạt này. Những người bị trừng phạt gồm bà Kim Yo Jong - em gái ông Kim Jong Un, các phó phụ trách cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên, chủ yếu chịu trách nhiệm kiểm duyệt truyền thông và Bộ trưởng An ninh Nhà nước Kim Won Hong.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: “Vi phạm nhân quyền ở CHDCND Triều Tiên vẫn nằm trong số những nước tồi tệ nhất trên thế giới”. 

Triều Tiên luôn bác bỏ những cáo buộc về nhân quyền mà Mỹ đưa ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem