Kim Jong-un chi 203 triệu đô xây khu phố toàn nhà chọc trời nhái Dubai

Phương Đăng (theo Express) Thứ sáu, ngày 27/01/2017 20:00 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã vi hành tới thăm khu phố toàn nhà chọc trời cao sừng sững mà ông đã mạnh tay đầu tư 203 triệu đô xây dựng nhưng hiện còn trống không, chưa có người ở.
Bình luận 0

 img

Theo báo Anh Express, ông Kim đã tới thăm phố Ryomyong ở thủ đô Bình Nhưỡng, được quy hoạch để xây toàn nhà chọc trời và được thiết kế theo kiểu "nhái thành phố vàng Dubai" - rất tiện nghi và hiện đại.

  img

Dự án phố Ryomyong được kỳ vọng sẽ cung cấp 35.000 căn hộ cho các cư dân thành thị Triều Tiên.

img

Tuy nhiên, các bức ảnh chụp cho thấy khu phố hiện trống trơn, không có người ở mặc dù đã gần như hoàn thiện.

img

Trong chuyến thăm, thị sát Ryomyong, ông Kim Jong-un đã nhấn mạnh yêu cầu rằng, khu phố này bắt buộc phải được khánh thành vào "Ngày của Mặt trời" 15.4.

img

Đây là ngày sinh nhật lần thứ 105 của Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội ông Kim Jong-un và là một dịp lễ lớn ở Triều Tiên. 

img

"Điều này chứng tỏ sức mạnh tinh thần bất khuất của quân đội và những người đang xây dựng một thiên đường. Chúng ta đang xây dựng những con phố đáng tự hào mỗi năm và dự án xây dựng phố Ryomyong lớn hơn nhiều so với các dự án khác", ông Kim nhấn mạnh. 

 img

Truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố rằng, ông Kim đã ra lệnh cho những lãnh đạo xâ dựng của nước này phải đúng tiến độ bằng bất cứ giá nào.

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn thông qua dự án này khiến cả thế giới phải "ngả mũ ngưỡng mộ sức mạnh tự lực tự cường của chúng ta".

img

Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung của Liên Hợp Quốc vì thử tên lửa, hạt nhân. 

img

Do ảnh hưởng của cơn bão Lionrock và một số yếu tố khác, dự án phố Ryomyong dường như đã không thể hoàn thành đúng tiến độ ban đầu là vào tháng 12 năm ngoái.

img

Chưa rõ những người chịu trách nhiệm dự án sẽ bị trừng phạt nặng thế nào nếu tiếp tục chậm tiến độ một lần nữa.

Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung của Liên Hợp Quốc vì thử tên lửa, hạt nhân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem