Kim Jong-un đưa Triều Tiên gia nhập cuộc đua không gian

Phương Đăng Thứ tư, ngày 27/12/2017 15:10 PM (GMT+7)
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh tờ báo của đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên tái khẳng định quyền phóng các vệ tinh của chế độ Bình Nhưỡng.
Bình luận 0

 

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm một trung tâm giám sát vệ tinh chung mới xây dựng của Cơ quan Phát triển Hàng không Quốc gia Triều Tiên (NADA).

Truyền thông Hàn Quốc mới đây thông báo, Triều Tiên đang chuẩn bị phóng vệ tinh trong bối cảnh các nhà quan sát cảnh báo rằng, chương trình không gian của Bình Nhưỡng là "lá chắn" cho các vụ thử nghiệm vũ khí.

"Qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi gần đây phát hiện rằng, Triều Tiên đã hoàn thành một vệ tinh mới và đặt tên nó là Kwangmyongsong-5. Kế hoạch của họ là đưa một vệ tinh được trang bị camera và các thiết bị viễn thông vào quỹ đạo", báo Joongang Ilbo dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Bình Nhưỡng đã phóng vệ tinh Kwangmyongsong-4 vào tháng 2.2016 nhưng Hàn Quốc và phương Tây cho rằng, đây là vụ thử tên lửa đạn đạo. Hiện Bình Nhưỡng đang phải chịu nhiều đòn trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân và không được thực hiện bất cứ vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo bao gồm phóng vệ tinh. 

Một phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc nói rằng, hiện tại họ chưa phát hiện có gì bất thường nhưng đang theo dõi thêm bất cứ hành động khiêu khích nào "bao gồm việc thử nghiệm một tên lửa tầm xa nguy trang bằng một vụ phóng vệ tinh". 

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên tái khẳng định quyền phóng vệ tinh và phát triển công nghệ không gian của Bình Nhưỡng.

Trong một bài bình luận được xuất bản hôm 26.12 mang tên "Các chương trình không gian hòa bình là quyền hợp pháp của các quốc gia có chủ quyền", Rodong Sinmun tuyên bố rằng, các vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế liên quan đến việc phát triển không gian. 

Trong cuộc họp của Ủy ban Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 10, Phó Đại sứ Triều Tiên Kim In-Ryong cũng thông báo rằng, nước ông có kế hoạch 5 năm trong giai đoạn 2016-2020 nhằm phát triển "vệ tinh thực tế có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân". Ông nhấn mạnh quyền sản xuất và phóng vệ tinh của Triều Tiên "sẽ không thay đổi chỉ vì Mỹ phủ nhận nó".

Triều Tiên được cho là đã thành công trong việc đưa một vệ tinh vào quỹ đạo vào tháng 12.2012 sau nhiều năm thất bại. Năm 1998 nước này phóng vệ tinh dẫn đường đầu tiên và đặt tên là Kwangmyongsong-1. 

Hồi đầu tháng này, báo Nga Rossiyskaia Gazeta dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Vladimir Khrustalev tiết lộ Triều Tiên dự kiến ​​sẽ phóng hai vệ tinh - một vệ tinh thăm dò trái đất và một vệ tinh truyền thông - trong tương lai gần. Ông Khrustalev đưa ra nhận định trên sau khi trở về từ chuyến thăm kéo dài một tuần tới Triều Tiên vào giữa tháng 11 và gặp các đại diện của Cơ quan Phát triển Hàng không Quốc gia Triều Tiên (NADA). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem