Kim Tae Hee: Ngôi sao trong sạch vướng scandal trốn thuế

Thứ năm, ngày 02/03/2023 14:02 PM (GMT+7)
Kim Tae Hee đại diện cho nhiều thương hiệu lớn và trở thành một trong những người mẫu có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc.
Bình luận 0

Kim Tae Hee sinh ngày 29/3/1980 tại Busan, Hàn Quốc. Cô đã tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul với bằng cử nhân chuyên ngành Văn hóa Hàn Quốc.

Kim Tae Hee dấn thân vào showbiz với vai thời trẻ của Lee Young Ae trong bộ phim "Món quà cuối cùng". Tuy nhiên, phải đến phim "Nấc thang lên thiên đường", tên tuổi cô nàng mới bắt đầu được phủ sóng ở khắp mọi nơi. Được đà lấn tới, Kim Tae Hee tiếp tục tham gia tác phẩm nổi tiếng "Chuyện tình Harvard" và trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ. 

Sau đó, cô tiếp tục đóng các vai chính trong các bộ phim truyền hình như "Iris", "My Princess" và "Hi Bye, Mama!". Cô cũng đóng vai chính trong một số bộ phim điện ảnh như "The Restless" và "Grand Prix".

Kim Tae Hee: Ngôi sao trong sạch vướng scandal trốn thuế

Kim Tae Hee: Ngôi sao trong sạch vướng scandal trốn thuế - Ảnh 1.

Kim Tae Hee nổi tiếng là ngôi sao có đời sống riêng tư trong sạch. (Ảnh: IT).

Ngoài diễn xuất, Kim Tae Hee còn được biết đến như một người mẫu và "nữ hoàng quảng cáo" nổi tiếng. Cô đã đại diện cho nhiều thương hiệu lớn tại Hàn Quốc và trở thành một trong những người mẫu có thu nhập cao nhất tại Hàn Quốc.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Kim Tae Hee luôn được đánh giá là một nữ diễn viên chuyên nghiệp, nghiêm túc và chăm chỉ. Cô luôn cố gắng giữ cho hình ảnh của mình trong sáng và tránh xa những tin đồn và scandal.

Tuy nhiên, mới đây, Cục Thuế Quốc gia đã phạt riêng Kim Tae Hee và công ty cũ của cô Lua Entertainment hàng trăm triệu won (hàng trăm nghìn USD) vào năm 2021 do trốn thuế. Mức phạt được đưa ra sau khi Cục Thuế tiến hành một cuộc kiểm tra bất chợt đối với nữ diễn viên.

Phía đại diện của Kim Tae Hee đã lập tức đưa ra tuyên bố phủ nhận thông tin này. Đồng thời, công ty quản lý của nữ diễn viên 42 tuổi cũng giải thích cặn kẽ tình huống liên quan tới "khoản thuế bổ sung" mà cô phải trả cho Cục Thuế Quốc gia.

Cụ thể, theo như thông báo của công ty, Kim Tae Hee đã phải nộp thêm thuế bổ sung sau khi hết hạn hợp đồng với công ty cũ Lua Entertainment. Đây là một tình huống bình thường, không phải là hành động trốn thuế như nhiều phương tiện truyền thông đưa tin.

Trước đó, trong đại dịch Covid-19, nữ diễn viên đã chủ động cắt giảm đến 50% tiền thuê nhà cho những căn hộ của mình. Thế nhưng cũng chính vì vậy nên khi thông tin Kim Tae Hee trốn thuế bị tung ra, các fan của nữ diễn viên đã vô cùng phẫn nộ.

Về cuộc sống riêng tư, Kim Tae Hee đã kết hôn với nam diễn viên Bi Rain (Jung Ji Hoon) vào năm 2017 và có hai con gái. Đôi uyên ương cộng tác lần đầu năm 2011 cho một thương hiệu thời trang Hàn Quốc. Truyền thông và khán giả khen họ tương tác ăn ý, xứng đôi. Thời điểm ấy, Tae Hee được mệnh danh là "Ngọc nữ", còn Bi Rain vang danh toàn cầu, hai lần lọt danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn (năm 2006 và 2011).

Kim Tae Hee: Ngôi sao trong sạch vướng scandal trốn thuế - Ảnh 2.

Bi Rain và Kim Tae Hee là cặp vợ chồng giàu có bậc nhất showbiz Hàn Quốc. (Ảnh: IT).

Theo Naver, vợ chồng Bi Rain đồng lòng, ủng hộ nhau trong mọi dự án và có chung sở thích mua nhà đất. Bi Rain và Kim Tae Hee sở hữu nhiều bất động sản tại Hàn Quốc và Mỹ. Theo chương trình TMI News của Mnet, tới tháng 5/2021, Bi Rain đã trở thành người nổi tiếng đầu tư vào bất động sản nhiều nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Anh thường xuyên đầu tư vào việc thu mua bất động sản rồi bán đi kiếm lời hoặc sửa sang biến thành tòa nhà cho thuê kiếm lợi nhuận mỗi tháng.

Tuy nhiên, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và những hậu quả của đại dịch, việc kinh doanh của vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee cũng có khó khăn. Tháng 1 vừa qua, tờ Sports Khan đưa tin, Bi Rain và Kim Tae Hee gặp thua lỗ kinh doanh.

Bi Rain đã phải rao bán tòa nhà ở Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul (Hàn Quốc) với giá 140 tỷ won (hơn 2.500 tỷ đồng). Năm 2021, anh mua lại bất động sản này với giá 92 tỷ won (1.600 tỷ đồng). Tòa nhà do Bi Rain nắm 60% cổ phần, còn lại thuộc sở hữu của công ty do Kim Tae Hee thành lập. Ước tính đến thời điểm này, nam diễn viên đã thua lỗ khoảng 40 tỷ won (hơn 738 tỷ đồng).

Đinh Đang (Naver)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem