Kinh da trong

  • Để xảy ra các vụ án gian lận thi cử cực kỳ nghiêm trọng tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, làm dư luận mất niềm tin nghiêm trọng vào sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng chưa thấy một vị lãnh đạo nào của các địa phương trên bị khởi tố vê tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
  • Hụt hẫng, thất vọng và buồn. Đó là cảm giác không chỉ của riêng tôi mà chắc chắn sẽ của rất nhiều người khi hay tin nữ sinh người dân tộc Hoa Đặng Thị Huyền (Hà Giang) đã chính thức bị Trường Đại học Luật Hà Nội từ chối tiếp nhận vào học trong năm nay.
  • Một cậu bé học phổ thông khi lỡ vô tình làm vỡ gương hậu chiếc xe ô tô đã vội vàng dán một tờ giấy xin lỗi và mong muốn được chủ xe liên lạc để đền tiền. Trong khi đó, một cán bộ lãnh đạo hẳn hoi thuộc Sở Ngoại vụ TP.Hà Nội giữa thanh thiên bạch nhật lại ngang nhiên hành hung dã man một cụ giáo già giữa trung tâm Hà Nội rồi “xúi” bố mẹ tới xin lỗi, cho thấy sự tột cùng của sự đối lập.
  • Dân gian gọi những chuyến xe chở đầy khách phóng như bay trên đường là những "quan tài bay" chả sai chút nào...
  • Chưa bao giờ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lại thu hút được sự chú ý của dư luận thế giới như lần này, vì nó quy tụ được quá nhiều yếu tố đặc biệt...
  • Trong buổi thảo luận sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự mới đây, nhiều đại biểu đã đề nghị vẫn giữ nguyên việc xử lý trẻ em từ 14 đến 16 tuổi bằng biện pháp hình sự như là một biện pháp để ngăn ngừa việc gia tăng tội phạm trong giới trẻ. Dự thảo thì cho rằng nên bỏ biện pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội từ 14 đến dưới 16 tuổi đối với một số tội.
  • TP.HCM ngập lụt, rồi đến miền Trung. Miền Trung thì lụt chồng lụt, lũ chồng lũ. Các báo và mạng xã hội lại rào rào đưa tin, ảnh những người nông dân cơ cực trong nước lụt, và rồi cũng ào ạt những chuyến hàng cứu trợ, của cả Nhà nước, tập thể và cá nhân. Và rồi lại cũng cãi nhau om sòm về cứu trợ, từ cách cứu đến nội dung cứu, từ chuyện phong bì đến mì tôm, từ cách seo-phi đến giấu mặt không lên báo…
  • Sẽ không ai ngạc nhiên nếu biết người Việt Nam vay nợ rất ít. Tiết kiệm là một văn hóa. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Tại sao các nước phát triển khác người dân lại vay nợ nhiều?
  • Tại buổi tiêu hủy công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu thương mại do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Công an TP.Hà Nội tổ chức, hàng chục người, gồm quan khách, cán bộ cơ quan chức năng và nhà báo đã lao vào chia nhau toàn bộ số hàng hóa đang chờ tiêu hủy. Sự việc này xảy ra ngày 21.10.
  • Phải chăng, có quá nhiều lần, chúng ta lướt qua những sự việc một cách nhẹ như không, bởi vì chúng ta nghĩ rằng “nó vô ích” hoặc “nó không cần thiết”...