Kình ngư Phạm Thanh Bảo nói gì với cha mẹ sau khi giành HCV thứ 2 tại SEA Games 32?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 11/05/2023 13:14 PM (GMT+7)
Cha của kình ngư Phạm Thanh Bảo cho biết, con trai duy nhất của anh đã gọi điện về cho gia đình sau khi giành chiến thắng nội dung bơi ếch 200m nam tại SEA Games 32.
Bình luận 0

Phạm Thanh Bảo tỏa sáng trên đường đua xanh

Sau khi xuất sắc giành HCV nội dung bơi ếch 200m nam tại SEA Games 32, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã gọi điện về cho cha mẹ tại khu phố 1, phường 5, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre (gọi điện qua ứng dụng mạng xã hội) để chia sẻ niềm vui.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo đã nói gì với cha mẹ sau khi giành HCV thứ 2 tại SEA Games 32? - Ảnh 1.

Anh Phạm Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Thanh Thủy nhìn về những bằng khen, giấy khen, phần thưởng mà kình ngư Phạm Thanh Bảo giành được trong thời gian qua. Ảnh: Huỳnh Xây

"Con gọi điện về nói đã chiến thắng ở nội dung bơi, giành tiếp HCV nữa tại SEA Games 32. Tôi và vợ cũng rất mừng và chúc mừng con" - anh Phạm Thanh Hải, cha của kình ngư Phạm Thanh Bảo cho biết.

Theo anh Hải, vài ngày qua, cũng có nhiều khách và cơ quan báo chí đến nhà chúc mừng. Qua đó, anh và vợ rất hãnh diện vì chiến thắng và nỗ lực của người con trai duy nhất trong nhà.

Mặc dù không đi theo, trực tiếp chứng kiến kình ngư Phạm Thanh Bảo thi đấu, tuy nhiên, những ngày qua vợ chồng anh Hải đều xem qua kênh truyền hình.

"Tôi không bỏ xem trận nào, tới lịch con thi đấu thì vợ chồng tôi đều xem, ủng hộ tinh thần từ quê nhà" - anh Hải chia sẻ với phóng viên Dân Việt sáng 11/5.

Hiện nay, anh Hải sống bằng nghề mua bán cau lấy tiền lời, còn vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy do sức khỏe nên không còn theo chồng mua bán cau nữa, hiện chỉ làm nội trợ.

Theo anh Hải và chị Thủy, ngoài việc có năng khiếu bơi lội từ nhỏ, kình ngư Phạm Thanh Bảo còn con nỗ lực, quyết tâm cao trong tập luyện bởi không muốn phụ lòng cha mẹ.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo đã nói gì với cha mẹ sau khi giành HCV thứ 2 tại SEA Games 32? - Ảnh 2.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo. Ảnh: Lê Giang

"Con tôi có sự quyết tâm, cố gắng và có "độ lì" rất cao để không phụ lòng cha mẹ cũng như các huấn luyện viên. Theo tôi biết, nhiều người cũng rèn luyện môn thể thao này nhưng không thành công, bỏ cuộc sớm" - anh Hải nói.

Trong thời gian tới, anh Hải và chị Thủy mong muốn Phạm Thanh Bảo theo sức mình, luôn cố gắng tập luyện, sau đó sắp xếp thời gian học tập hợp lý tại nhà trường.

Như Dân Việt đã thông tin, trong ngày hôm qua 10/5, tại SEA Games 32, ở nội dung bơi ếch 200m nam, Phạm Thanh Bảo đã giành HCV khi về nhất với thành tích 2 phút 11 giây 45. Thành tích này giúp anh phá kỷ lục SEA Games.

Trước đó không lâu, ngày 7/5, ở nội dung bơi ếch 100m nam, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã về nhất với thành tích 1 phút 00 giây 97, qua đó giành tấm HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam. Đáng chú ý, Phạm Thanh Bảo cũng phá kỷ lục do chính anh lập nên ở SEA Games 31 (1 phút 1 giây 17).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem