Kon Tum: Thuê “xã hội đen” đe dọa, ép bán chanh dây giá thấp?

Lê Kiến Thứ bảy, ngày 19/08/2017 13:41 PM (GMT+7)
Thấy thương lái từ xa đến thu mua chanh dây của người dân giá cao, một tư thương đã thuê “xã hội đen” đe dọa, ép người dân bán giá thấp hơn khiến nhiều nông dân lo lắng.
Bình luận 0
Ngày 19.8, ông Phạm Văn Lập - Chánh Văn phòng UBND huyện Đắk Hà, Kon Tum - xác nhận vụ việc “có tình trạng “xã hội đen” đe dọa thương lái, nông dân mua bán chanh dây xảy ra tại xã Đắk Hring. Sau khi nắm thông tin, huyện đã có chỉ đạo gấp yêu cầu cơ quan Công an huyện Đắk Hà phối hợp với Công an xã Đắk Hring điều tra, làm rõ để người dân yên tâm làm ăn.

Trước đó, Công an huyện Đắk Hà cũng đã nhanh chóng xác minh 2 đối tượng trực tiếp đến đe dọa người dân và tài xế lái xe chở chanh dây tại xã Đắk Hring. Trong đó, có một người tên Phạm Văn Tuân (chưa xác định địa chỉ cụ thể). Tuân là đối tượng bị Công an tỉnh Kon Tum đang truy tìm vì liên quan đến một vụ mua bán vũ khí. Vụ việc vẫn đang được điều tra, xác định động cơ, mục đích các đối tượng.

img

Nông dân bức xúc vì bị "xã hội đen" đe dọa ép giá.

Theo các hộ dân tố cáo, các đối tượng "xã hội đen" được một người chuyên thu mua nông sản tên S thuê đến xã Đắk Hring để cảnh cáo, uy hiếp người và các thương lái ở xa đến mua bán chanh dây. Theo đó, các đối tượng này hăm dọa “nếu không bán cho họ thì tất cả chanh dây trên địa bàn không được ai đến thu mua”, ai làm trái thì sẽ bị xử.

Anh H - nông dân trồng chanh dây - bức xúc kể: "Cách đây vài ngày, trong lúc tôi đang phụ giúp người thân đưa 55 thùng chanh dây lên xe thì có 2 đối tượng xăm trổ đến, không cho chúng tôi tiếp tục bốc chanh dây lên xe. Các đối tượng này hăm dọa tài xế nếu chở đi thì sẽ bị “xử lý”. Tài xế thấy vậy sợ quá nên đành chạy xe không về. Sau đó, chúng tôi báo với chính quyền địa phương xuống can thiệp nhưng các đối tượng này vẫn "không ngán”. Đến khi có lực lượng Công an huyện đến thì chúng mới bỏ đi".

Một nông dân khác xin giấu tên nói: “Chúng tôi làm vất vả giờ đến lúc thu hoạch lại bị tư thương dùng "xã hội đen" uy hiếp, ép giá. Có một tiểu thương từ Gia Lai lên thu mua cho bà con giá cao thì bị chúng đe dọa phải bỏ đi không dám vào xã thu mua cho dân. Người thuê "xã hội đen" là một thương lái trên địa bàn huyện”.

Các hộ dân ở đây cho biết, cách đây không lâu khi giá chanh dây thấp thì việc bán ra rất khó. Nay giá chanh dây bị đẩy lên cao 27-28.000/kg đã dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Hiện trên địa bàn xã Đắk Hring có khoảng 120ha chanh dây, việc bị côn đồ “chặn cửa” vào xã khiến các tiểu thương không dám đến thu mua làm cho nông dân rất bức xúc, lo lắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem