Kỳ họp quốc hội
-
Với việc tổ chức kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội khóa XV sẽ có 7 kỳ họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV, trong đó có 5 kỳ họp xem xét công tác nhân sự.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
-
Linh hoạt, sáng tạo, nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát của Quốc hội có nhiều dấu ấn nổi bật. Lần đầu tiên, Quốc hội triển khai thực hiện việc chất vấn tổng thể theo từng nhóm vấn đề cụ thể, có tranh luận và có sự tham gia giải trình cùng với người bị chất vấn của những người khác có liên quan.
-
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ, tiếp thu, giải trình đầy đủ để hoàn thiện dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bảo đảm chất lượng, khả thi.
-
Vụ án bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay và số lượng tiền bị chiếm dụng, thất thoát cũng nhiều nhất, theo nhận xét của đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp).
-
Theo nội dung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội được tăng thêm biên chế phù hợp với nhu cầu thực tế. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội... được tăng thêm thu nhập.
-
Không thể "tay không bắt chip", chiếc áo cơ chế đã chật... là những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV trong tuần qua.
-
Báo cáo thẩm tra dự án Luật của Ủy ban Xã hội của Quốc hội không nghiêng về phương án nào đối với quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần do Chính phủ trình Quốc hội.
-
Theo đại biểu Lê Thanh Vân, có 3 nhóm người cần phải có trách nhiệm đi đầu, tiên phong dẫn dắt về đạo đức, văn hoá, đó là giới lãnh đạo và quản lý, thầy cô giáo trong nhà trường và cha mẹ trong gia đình.
-
Theo đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (đoàn tỉnh Lạng Sơn), Chính phủ cần xem xét trình Quốc hội giảm giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/1 tuần xuống 44 giờ/ 1 tuần, tiến tới 40 giờ/1 tuần như trong khu vực công.