Kỷ lục gia SEA Games: "Cha mẹ ơi con được... lên ti vi rồi!"

An Minh (từ Kuala Lumpur) Thứ bảy, ngày 26/08/2017 18:29 PM (GMT+7)
2 năm trước, Lâm Quang Nhật là nhà vô địch của cự ly 1.500m tự do, còn năm nay, người đứng trên bục cao nhất là Nguyễn Huy Hoàng. “Kình ngư” này đạt thành tích 15 phút 20 giây 10, qua đó phá kỷ lục SEA Games.
Bình luận 0

img

Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV với thời gian 15 phút 20 giây 10, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500 m tự do nam

Nguyễn Huy Hoàng đã có một buổi tối thi đấu thành công khi về nhất ở nội dung 1.500m nam. Thành tích của Hoàng là 15 phút 20 giây 10. Thành tích này không chỉ giúp Hoàng đoạt HCV, mà còn phá kỷ lục SEA Games mà Lâm Quang Nhật lập tại SEA Games 2015 (15 phút 31 giây 03).

Ở phần thi này, Lâm Quang Nhật giành HCB với thông số 15 phút 23 giây 94. HCĐ thuộc về VĐV Indonesia Aflah (15 phút 28 giây 69).

Trả lời báo chí, Huy Hoàng nói: " Bước vào cuộc đua hôm nay em cũng chịu một chút áp lực, nhưng càng bơi em càng tự tin hơn. Trong thời khắc này em muốn nói với cha mẹ em. Cha mẹ ơi, con giành HCV SEA Games rồi. Con được lên ti vi rồi!

Khi phóng viên hỏi về ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của Hoàng là gì? Hoàng đáp: "Em mong đạt chuẩn A để được dự Olympic 2020”.

Về phần mình, dù thua đồng đội Huy Hoàng và chỉ nhận HCB, Quang Nhật vẫn tỏ ra khá vui vẻ: "Em và Huy Hoàng vẫn là anh em, cùng nhau cố gắng tập luyện, cùng nhau tiến lên vì mục tiêu chung mang vinh quang về cho Tổ quốc".

"Tất nhiên trước khi bước vào SEA Games, chúng tôi đều có chút áp lực do ảnh hưởng từ cuộc thi nội bộ, nhưng rồi tôi, Huy Hoàng và Kim Sơn cũng đều cố gắng vượt qua để tập trung hết sức, đạt thành tích tốt ở SEA Games 29. Tôi xin chúc mừng Huy Hoàng, cậu ta đã giành HCV xứng đáng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem