Kỷ niệm với “Bà cụ đẹp nhất thế giới” trong ảnh của Rehahn

Bài, ảnh: Hoàng Tuấn Thứ bảy, ngày 12/03/2016 06:30 AM (GMT+7)
“Bà cụ đẹp nhất thế giới” là khoảnh khắc nhiếp ảnh gia người Pháp - Rehahn “chớp” được. Đó là bức hình cụ bà Bùi Thị Xong (khi cụ 78 tuổi), một người làm nghề chèo thuyền ở Hội An, đang ngượng nghịu trước ống kính. Cụ Xong trong bức ảnh này được báo chí Mỹ đánh giá là bà cụ đẹp nhất thế giới.
Bình luận 0

Bức ảnh đã được chọn làm ảnh bìa cho tập 1 của cuốn sách “Vietnam – Mosaic of contrast” (Việt Nam – những mảnh ghép tương phản) xuất bản năm 2014 gồm gần 150 bức ảnh về con người và đất nước Việt Nam, nơi nhiếp ảnh gia người Pháp - Rehahn đã chọn là quê hương thứ hai của mình.

Trong dịp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8.3 vừa qua, nhiếp ảnh gia Rehahn Croqueviella đã quyết định tặng bức ảnh “Bà cụ đẹp nhất thế giới” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Với Rehahn, bà Xong chính là “cụ bà đẹp nhất thế giới, với nụ cười mạnh mẽ, dịu dàng, bất chấp tuổi tác và hoàn cảnh sống”…

Không phải nhiếp ảnh gia, nhưng tôi trong một dịp may mắn đến Hội An, tôi cũng đã ghi lại hình ảnh những người phụ nữ chịu thương chịu khó chèo đò đưa khách tham quan phố Hội, trong đó có hình ảnh cụ Xong “Bà cụ đẹp nhất thế giới”, ngồi trên chiếc thuyền chòng chành bên con nước, bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện…

“Ôi đất Quảng Nam sao mà yêu thương vô cùng, như con chim én vẫy vùng cho dù bay khắp lòng ta tha thiết nhớ nhung”.  

img

img

Những người phụ nữ chịu thương chịu khó chèo đò đưa khách tham quan phố Hội.            

img

img

Cụ bà Bùi Thị Xong - “Bà cụ đẹp nhất thế giới”.    

img

img

img

img

"Bà cụ đẹp nhất thế giới” vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa kể chuyện…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem