Kỳ tích của bản Sáng

Hồng Đức Chủ nhật, ngày 05/10/2014 06:00 AM (GMT+7)
Đối với các vùng đồng bằng, để đạt chuẩn NTM đã rất khó khăn, vì vậy việc bản Sáng - bản vùng cao biên giới thuộc xã Quang Chiểu (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) về đích được ví như một “kỳ tích”.
Bình luận 0

Bản Sáng hiện có 74 hộ dân, với 334 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh và 7 hộ người dân tộc Lào. Ông Lục Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu cho biết: “Trước đây, bản Sáng là bản đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp vì thế nhận thức về xây dựng NTM của bà con còn hạn chế. Còn nhớ, thời điểm UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định xét công nhận “Thôn, bản đạt chuẩn NTM” (17.3.2014), bản Sáng vẫn còn 8/14 tiêu chí chưa đạt, gồm giao thông; thủy lợi, văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục...”.

img Ông Cao Văn Cường (đứng giữa) - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho bản Sáng. 

 

Trước tình hình trên, chính quyền huyện Mường Lát đã tích cực chỉ đạo xã Quang Chiểu tập trung vận động người dân xây dựng bản Sáng thành bản đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện. Theo đó, xã đã bắt tay vào triển khai mô hình sản xuất lúa nước 2 vụ chất lượng cao, với diện tích 16ha, đồng thời tổ chức tập huấn cho 58 hộ gia đình về kỹ thuật ngâm ủ, gieo mạ, che phủ nylon... Vụ thu hoạch đầu tiên, lúa đạt năng suất bình quân 5,4 tấn/ha (trước đây chỉ đạt 2,6 tấn/ha). Huyện cũng chỉ đạo xã xây dựng 7 mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng trang trại: Nuôi vịt giống bố mẹ, vịt cổ rụt thương phẩm và gà ri. Các mô hình này đã trở thành nguồn cung cấp chủ yếu gà, vịt cho thị trường huyện.

Tiếp đà thành công của 2 mô hình trên, người dân bản Sáng đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình hiệu quả khác như chăn nuôi bò sinh sản; trồng dưa hấu ruột đỏ; trồng, bảo vệ và chăm sóc 236ha rừng… Bản cũng xây dựng dự án nghề dệt thổ cẩm với 25 lao động nữ tham gia, đem lại thêm thu nhập khoảng 1 triệu đồng/người/tháng…

Đến nay, thu nhập bình quân của người dân bản Sáng đã đạt 21 triệu đồng/năm, cả bản chỉ còn 1 hộ nghèo. Ông Lương Văn Trường - Trưởng bản vui vẻ cho biết: “Bản Sáng đã xây dựng được 7 tuyến đường ngõ, xóm với chiều dài 680m, kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, bà con đóng góp bằng cát, sỏi, ngày công lao động trị giá hơn 200 triệu đồng; tham gia hiến gần 2.000m2 đất, tự nguyện chặt bỏ cây cối, di chuyển nhà cửa, tường rào để mở rộng đường giao thông. Đặc biệt, hộ nào cũng có công trình vệ sinh đạt chuẩn, gồm nhà tiêu tự hoại, nhà tắm, bể nước, với tổng đầu tư 3 tỷ đồng”. Vừa qua lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công nhận bản Sáng là bản đầu tiên ở Mường Lát đạt chuẩn NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem