Lai Châu: Dạy tiếng phổ thông cho học sinh dân tộc

Thứ năm, ngày 16/08/2012 05:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục tỉnh Lai Châu trong chiến lược "Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
Bình luận 0

Theo đó, trước khi vào năm học mới, các trường tiểu học đã tổ chức đón các học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đến để dạy kỹ năng giao tiếp và làm quen với môi trường sư phạm.

Hiện tại ngành giáo dục Lai Châu đang triển khai 2 chương trình lớn là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và chương trình chuẩn tiếng Việt cho các em vào lớp 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem