Lại có Đại sứ Mỹ tại Myanmar sau hơn 20 năm

Thứ sáu, ngày 18/05/2012 15:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 17.5, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm ông Derek Mitchell làm Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Myanmar sau hơn hai thập kỷ.
Bình luận 0

Trước khi được bổ nhiệm, ông Mitchell là đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Myanmar và từng tới quốc gia Đông Nam Á này nhiều lần. Nếu được Thượng viện thông qua, ông Mitchell sẽ trở thành Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Myanmar kể từ năm 1990.

img
Ông Derek Mitchell

Công bố trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Myanmar Wunna Maung Lwin tại Washington hôm 17.5.

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, quyết định bổ nhiệm mới sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước.

Cùng ngày, Washington tuyên bố tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt về đầu tư thương mại vào Myamar.

“Bây giờ, chúng tôi nói với các doanh nghiệp Mỹ rằng: Hãy đầu tư vào Myamar và thực hiện một cách hợp lý”, Ngoại trưởng Clinton phát biểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem