Lại nữ sinh đánh bạn học đến chấn thương não

Thứ tư, ngày 11/04/2012 16:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 15h ngày 10.4, em Mỹ Duyên (lớp 10) được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, nôn ói. Nguyên nhân do bị một nhóm bạn học chặn đánh hội đồng.
Bình luận 0

Nằm trên giường bệnh, nữ sinh Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 10A3, trường THPT Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), vẫn chưa hết hốt hoảng kể lại:

"Sáng 10.4, cháu đến lớp thì thấy chị Trần Thị Trâm, học lớp 11A7 cùng trường Mai Thúc Loan, xông vào đánh một bạn trong lớp nên cháu căn ngăn. Chị Trâm vẫn đòi đánh tiếp nhưng sau đó đã được các bạn cùng lớp can thiệp kịp thời".

img
 

"Sau khi buổi học kết thúc, cháu đi xe đạp về đến cổng chào xã Thạch Bằng (cách trường khoảng 2km) thì thấy 5 người- gồm 3 gái, 2 trai, từ trên xe máy nhảy xuống, chặn lại hỏi: Mi thích đập à, rồi sau đó cầm tóc, đánh liên tục vào đầu và bụng cháu, khiến cháu ngất xỉu. Rất may lúc đó người dân đi đường, cùng một số bạn đi học can thiệp và gọi điện về báo với bố cháu. Tuy nhiên, khi về nhà, cháu thấy chóng mặt nôn ói liên tục nên được gia đình đưa vào viện cấp cứu".

Tại khoa ngoại BVĐK huyện Lộc Hà, bước đầu các y, bác sỹ xác định cháu Duyên bị đánh vào đầu gây chấn thương vùng não nên tiến hành truyền dịch, tiêm kháng sinh đồng thời tiếp tục theo dõi.

Chiều 10.4, qua trao đổi, thầy giáo Nguyễn Công Huyền- Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan, xác nhận chuyện nữ sinh của trường là em Lê Thị Mỹ Duyên bị em Trần Thị Trâm đánh là có thật, hiện nhà trường đang cử cán bộ đi điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem