Lãi suất
-
Giá USD hôm nay 30/7: Trên thế giới, đồng USD bất ngờ bật tăng lên 104,34 trong bối cảnh nhà đầu tư trên thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và báo cáo dữ liệu mới được công bố ngày 2/8. Thị trường trong nước vẫn diễn biến trái chiều, khi NHNN tăng giá thì thị trường tự do giảm điểm
-
Giá USD hôm nay 29/7: Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, từ đầu năm đến nay mức mất giá của VND khoảng 4,4%, trong khi nhiều quốc gia con số này lên đến 7-11%. Đây là mức mất giá hợp lý của VND.
-
Các chuyên gia kinh tế đều có chung nhận định cho rằng, lãi suất tiết kiệm có xu hướng tăng trở lại, dù đưa ra nhiều giải pháp để kiềm chế. Trong khi, chưa có yếu tố nào hỗ trợ việc giảm lãi suất như kỳ vọng.
-
Giá USD hôm nay 28/7: Trên thế giới, đồng USD liên tục biến động xoay quanh mốc 104 trong suốt tuần trước thềm đợt nới lỏng lãi suất dự kiến của Fed sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Trong nước, tỷ giá trung tâm và tỷ giá ngân hàng đều ghi nhận tuần hồi phục, chỉ có thị trường tự do biến động trái chiều.
-
Chia sẻ với PV Dân Việt, các chuyên gia phân tích cho rằng, việc Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường sẽ là "cú hích" cho xuất khẩu, thu hút dòng vốn ngoại. Thế nhưng, chưa được công nhận cũng "không phải thông tin xấu".
-
Giá USD hôm nay 27/7: Trên thế giới dao động quanh mốc 104 dù báo cáo mới nhất về PCE được công bố nhưng cũng không tác động được đến chỉ số này. Trong nước, tỷ giá trung tâm bất ngờ lao dốc phiên cuối tuần trái ngược với việc tăng giá của thị trường tự do.
-
Giá USD hôm nay 26/7: Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do bất ngờ điều chỉnh tăng, tăng 10 đồng ở chiều mua và tăng mạnh 40 đồng ở chiều bán, hiện đang ở mức 26.660 - 25.740 VND/USD.
-
Giá USD hôm nay 25/7: Trong nước, giá mua USD tại các ngân hàng hiện dao động từ 25.154 VND/USD - 25.177 VND/USD, giá bán ra từ 25.476 – 25.477 VND/USD.
-
Sacombank lại tiếp tục tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến. Theo đó, khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên Sacombank Pay sẽ được hưởng lãi suất cao hơn tại quầy từ 0,2 – 0,7%/năm. Trước đó, mức tặng mà Sacombank áp dụng là 0,2% - 0,4%/năm.
-
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời, yêu cầu các ngân hàng triển khai giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cần được thực hiện một cách thực chất, công khai, minh bạch.