Hải Dương: Ba nông dân dự thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc

Thứ năm, ngày 16/01/2014 10:26 AM (GMT+7)
Tham dự Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ V năm 2013-2014”do T.Ư Hội tổ chức, Hải Dương có 3 hội viên nông dân (ND) có giải pháp dự thi.
Bình luận 0
Đó là ông Nguyễn Văn Sành (huyện Nam Sách) với giải pháp “Sáng tạo máy thái mứt thanh, mứt hạt”, với số lượng máy bán ra đến nay trên 100 chiếc, giá bán từ 4-5 triệu đồng/máy.

Ông Nguyễn Văn Chế (huyện Nam Sách) với giải pháp “Lưỡi cày đắp luống làm đất cây rau màu”; sản phẩm đã được một số chủ máy làm đất đặt mua để áp dụng làm đất cây rau màu. Hiện bán với giá từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/máy.

Ông Phạm Văn Hát (huyện Tứ Kỳ” với giải pháp “Sáng tạo máy gieo hạt rau”, dự kiến giá bán 5 triệu đồng/máy.
Bùi Hải Hưng (Bùi Hải Hưng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem