Làm giàu ở nông thôn: Cho ngan, gà chung 1 nhà, lãi hơn 200 triệu/năm

Hà Hoàng Thứ năm, ngày 16/11/2017 06:30 AM (GMT+7)
Bà Vũ Thị Ngân, tiểu khu Thành Công, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, (Sơn La) đã tận dụng vườn đất sau nhà nuôi hàng ngàn ngan, gà và cho ở "chung 1 nhà", lãi hơn 200 triệu mỗi năm. Đây là 1 trong những mô hình làm giàu ở nông thôn, vùng núi...
Bình luận 0

Học hỏi từ nhiều mô hình trang trại chăn nuôi, ở nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La. Bà Vũ Thị Ngân bắt đầu chăn nuôi ngan, gà, vịt từ năm 1982. Tận dụng đất đai sau nhà do gia đình khai hoang từ nhiều năm trước. Đến năm 2014 là bắt đầu phát triển mạnh về đàn gà, ngan, vịt. Vào thời điểm cao nhất, bà Ngân nuôi vịt lên đến hơn 2.000 con và ngan cũng 2.000 con. Ngan bán với giá 52 nghìn đồng/kg; gà bán 48 nghìn đồng/kg, cứ trung bình 3 tháng là xuất 1 lứa.

img

 Ngoài dùng ngô xay, gạo xay... làm thức ăn cho ngan, bà Ngân còn mua thêm cám viên vỗ béo đàn gia cầm

 Bà Ngân cho biết: Tương tự như với một số vật nuôi khác, chăn nuôi gà, ngan, vịt yêu cầu đầu tiên là phải lựa chọn được con giống có chất lượng cao. Thông thường, nuôi gà, ngan con nở đúng ngày (28 ngày) là tốt nhất. Nếu gà, ngan nở sớm hoặc muộn đều sẽ không tốt bởi chúng dễ chết trong quá trình nuôi dưỡng. Khi chọn mua, hãy tìm đến các địa chỉ cung cấp giống uy tín, lựa những con nhanh nhẹn. Cần chú ý đến điều kiện ánh sáng và vệ sinh chuồng trại để ngan, gà có môi trường sinh trưởng tốt và không lo dịch bệnh. Chuồng nhốt gà, ngan phải là nơi khô ráo, thoáng mát, chia lô với số lượng khoảng 100 - 250 con/1 ô và quây chúng lại bằng các phên tre hoặc tấm lưới. Nếu nhốt gà, ngan quá đông sẽ dẫn đến tình trạng xô đẩy, ngan sẽ bị còi cọc hoặc dễ chết. Nếu nuôi dưỡng trong điều kiện ẩm thấp, ngan sẽ dễ mắc phải một số bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả đàn – bà Ngân chia sẻ.

img

  Đàn ngan của bà Vũ Thị Ngân được chăm sóc tốt nên lớn nhanh, đang chờ đến ngày xuất chuồng

Trung bình mỗi năm bà Ngân nuôi 3 lứa ngan và gà, mỗi lứa 2.000 con. Ngoài ra bà còn tận dụng 1ha đất nương rẫy sau nhà trồng thêm ngô làm thức ăn bổ sung cho đàn ngan và gà, giúp giảm đi nhiều chi phí trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, Bà Ngân còn mua cám viên vỗ béo cho đàn gia cầm và thường xuyên kiểm tra sức khỏe và quá trình phát triển của đàn ngan, gà trong chuồng trại.

img

Hàng ngày bà Vũ Thị Ngân đều tự tay kiểm tra sức khỏe của đàn ngan

Về khẩu phần tức ăn đảm bảo cho đàn ngan, gà, bà Ngân cho biết thêm: Thức ăn cho gà, ngan rất đơn giản, tôi xay ngô, gạo, lá rau cải bắp nấu chín….tùy vào điều kiện của gia đình. Sau đó tôi cho gà, ngan ăn từ 3 - 4 bữa và cho gà, ngan uống nước để đảm bảo cho quá trình tiêu hóa của đàn gia cầm sinh trưởng tốt, chất lượng thịt cao hơn.

img

Bà Ngân đang kiểm tra quá trình phát triển cua đàn gà trong trang trại

Bà Vũ Thị Ngân cho hay:  "Mỗi lứa ngan, gà xuất chuồng tôi thu về trên 40 triệu đồng, một năm nuôi được 3 lứa. Sau khi trừ chi phí thức ăn chăn nuôi và công cáng đi, trung bình một năm gia đình tôi lãi hơn 200 triệu đồng. Đây là 1 trong những mô hình làm giàu ở nông thôn vùng miền núi, nếu biết kỹ thuật và có mối hàng tiêu thụ tốt...".

Hà Hoàng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem