Làm phao câu cá từ thân cây ngô tăng thu nhập cho người dân

Thứ ba, ngày 15/12/2020 14:45 PM (GMT+7)
Ở ấp An Vinh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang hơn 3 năm nay xuất hiện một nghề mới khác độc đáo, đó là nghề làm phao câu cá từ thân cây ngô (cây bắp) sau khi thu hoạch. Nghề này đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Bình luận 0
Làm phao câu cá từ thân cây ngô (cây bắp) tăng thu nhập cho người dân

Làm phao câu cá từ thân cây ngô (cây bắp) tăng thu nhập cho người dân.

Làm phao câu cá từ thân cây ngô (cây bắp) tăng thu nhập cho người dân - Ảnh 2.

Làm phao từ cây ngô (cây bắp) với ưu điểm nhẹ, nổi trên mặt nước tự nhiên, dễ dẫn dụ cá hơn các loại phao khác làm từ nhựa

Làm phao câu cá từ thân cây ngô (cây bắp) tăng thu nhập cho người dân - Ảnh 3.

Sau khi cây ngô (cây bắp) thu hoạch xong, người làm phao sẽ đến ruộng để chặt, mang về cắt tỉa, chỉ lấy nửa phần thân trên của cây ngô (cây bắp) tước bỏ hết lá, đem phơi khô từ 3 đến 4 nắng.

Làm phao câu cá từ thân cây ngô (cây bắp) tăng thu nhập cho người dân - Ảnh 4.

Phân trên cây ngô (cây bắp) được cắt thành từng đoạn nhỏ từ 5 - 8 cm để làm phao


 

PV (Truyền hình Tiền Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem