Làm thuê để học làm… ông chủ

Thứ hai, ngày 17/03/2014 07:21 AM (GMT+7)
Tiếp nối nghề truyền thống của quê hương, anh Ngô Doãn Hòa (36 tuổi) ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định đã phát triển và khẳng định thương hiệu sản phẩm đồ gỗ truyền thống quê nhà.
Bình luận 0
Anh Hòa kể: Bố mẹ anh đều làm ruộng. Học hết cấp 2, anh phải nghỉ học, đi phụ việc cho các xưởng mộc trong làng. Vì khéo tay nên anh thường được giao việc vẽ các chi tiết hoa văn. Năm 18 tuổi anh quyết định “Nam tiến” vừa đi làm thợ, vừa học thêm nghề mộc. Anh xin làm thợ trong một xưởng sản xuất đồ gỗ công nghiệp ở TP. HCM. Sau một thời gian ngắn làm tại đây, anh nhận ra mặt hàng gỗ công nghiệp sẽ có tương lai, anh đã có ý tưởng về quê mở xưởng sản xuất mặt hàng này.

Anh Ngô Doãn Hòa (trái) và ông Vũ Mạnh Khỏa -  Chủ tịch Hội ND thị trấn Cổ Lễ.
Anh Ngô Doãn Hòa (trái) và ông Vũ Mạnh Khỏa - Chủ tịch Hội ND thị trấn Cổ Lễ.

Năm 2002, khi tay nghề đã vững, được sự giúp đỡ của Hội ND huyện và thị trấn Cổ Lễ, anh được Ngân hàng CSXH cho vay 15 triệu đồng, cùng với vốn của nhà, anh thuê đất ở trung tâm thị trấn mở xưởng mộc. Sau 12 năm gắn bó với nghề mộc, đến nay gia đình anh có 2 xưởng sản xuất với diện tích từ 200- 400m2 và cửa hàng trưng bày sản phẩm rộng 400m2 chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: Bàn, ghế, giường, tủ… Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, các sản phẩm do xưởng anh sản xuất không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn xuất đi nhiều tỉnh lân cận khác.

Anh Hòa cho biết: “Bí quyết tạo nên thành công của tôi hôm nay chính là niềm đam mê với nghề, thường xuyên thay đổi mẫu mã theo thị hiếu của người tiêu dùng, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá bán phải chăng được người mua chấp nhận”.

Ông Vũ Mạnh Khỏa- Chủ tịch Hội ND thị trấn Cổ Lễ nhận xét, anh Ngô Doãn Hòa là tấm gương tiêu biểu cho lớp trẻ "ly nông, không ly hương", làm giàu trên chính quê mình. Mỗi năm, gia đình anh bán ra thị trường trên 2.000 sản phẩm trị giá gần 2 tỷ đồng. Xưởng mộc của anh đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 20 lao động, với lương bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.

Bà con muốn tìm hiểu nghề làm đồ gỗ nội thất liên hệ với anh Hòa, số điện thoại: 01686.893.405.

Thu Hà (Thu Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem