Lấn chiếm vỉa hè
-
Công viên Nghĩa Đô được ví là "hòn ngọc xanh" giữa lòng Hà Nội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây công viên này đang có tình trạng xuống cấp, cổng công viên nhiều ô tô đỗ xe, vỉa hè bao quanh bị chiếm dụng.
-
Vỉa hè quanh Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) được chính quyền sở tại kẻ vạch để phân biệt phần đường cho người đi bộ. Tuy nhiên, phần đường dành cho người đi bộ rất hẹp, có chỗ chỉ rộng chừng 40 cm, rộng bằng một viên gạch.
-
Mới đây quận Cầu Giấy ra mắt “Tổ công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị” trên tuyến đường Trần Duy Hưng. Đây là mô hình đầu tiên về đi bộ tuyên truyền xử lý vi phạm trật tự đô thị của quận Cầu Giấy.
-
Vạch sơn trắng vỉa hè ở xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai) có những đoạn dành phần lớn diện tích cho người kinh doanh buôn bán, đỗ xe, còn phần đường dành cho người đi bộ tính bằng gang tay, thậm chí có đoạn phải đi xuống đường.
-
Nhiều phường ở Hà Nội đã vạch sơn trắng trên vỉa hè phân biệt phần dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, ở một số điểm phần đường dành cho người đi bộ rất hẹp, thậm chí còn đâm thẳng bốt điện, cột đèn đường. Thậm chí, phần đi bộ dành cho người khuyết tật vẫn được để xe máy.
-
Nhiều người dân bày tỏ ý kiến ủng hộ vạch sơn trắng trên vỉa hè ở các tuyến phố phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) để lập lại trật tự đô thị.
-
Qua công tác kiểm tra thực tế tại các chợ đầu mối, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã ghi nhận nhiều tình trạng mua bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông.
-
Nói về "cuộc chiến giành lại vỉa hè", ông Nguyễn Hoàng Điệp – Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) gửi lời cảm ơn Báo Dân Việt đã kịp thời phát hiện những khu vực không đủ diện tích vẫn kẻ vạch.
-
Theo luật sư, Luật Giao thông đường bộ 2008 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP nêu rõ lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường là hành vi vi phạm hành chính theo quy định.
-
Theo luật sư, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP nêu rõ đơn vị có thẩm quyền xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.