Lần đầu tiên có 150 doanh nghiệp Ấn Độ về một tỉnh miền Tây tìm cơ hội đầu tư, chủ yếu vào nông nghiệp

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 24/06/2023 17:49 PM (GMT+7)
Sẽ có 150 doanh nghiệp Ấn Độ đến tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng nhiều nhất.
Bình luận 0

Chiều nay 24/6, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 27-29/6 tới đây, sẽ có 150 doanh nghiệp Ấn Độ đến địa phương tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng nhiều nhất.

Lần đầu tiên có đến 150 doanh nghiệp Ấn Độ tìm về một tỉnh ở miền Tây để tìm cơ hội đầu tư - Ảnh 1.

Sẽ có 150 doanh nghiệp Ấn Độ đến tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư nhiều lĩnh vực. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đến thăm công ty của Ấn Độ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Đồng Tháp

Khi 150 doanh nghiệp Ấn Độ đến Đồng Tháp, ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư.

Ngoài ra, Đồng Tháp còn tổ chức khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung và Đồng Tháp với Ấn Độ nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và tích cực trong những năm gần đây. Ấn Độ được xem là một trong những đối tác tin cậy nhất, thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ đối với con đường phát triển và chính sách của Việt Nam trên nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế.

"Không chỉ trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, hợp tác giữa hai nước đã và đang gặt hái nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế" - ông Thiện nói.

Liên quan đến sự kiện trên, ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM cho biết, 150 doanh nghiệp đến tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phần lớn thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, cơ khí nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản.

"Điều này đánh dấu cho bước phát triển mới giữa hai bên trong định hướng phát triển và sẽ có nhiều hướng phát triển tích cực mà chúng ta đang mong đợi" - ông Madan Mohan Sethi thông tin.

Ông Madan Mohan Sethi nói thêm: "Hiện Ấn Độ sản xuất rất nhiều sản phẩm từ xoài. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều người tay nghề cao ở Đồng Tháp sang Ấn Độ để tham gia chương trình đào tạo về chế biến xoài. Nếu phát triển, Đồng Tháp rất có khả năng sẽ trở thành trung tâm sản xuất xoài ở Việt Nam".

Được biết, hiện nay, tại tỉnh Đồng Tháp, đã có một số doanh nghiệp Ấn Độ đến đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm từ nông nghiệp và đạt được nhiều thành công. Mới đây, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chuyến thăm một số doanh nghiệp Ấn Độ nói trên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phấn khởi khi các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có kế hoạch mở rộng nhà máy, triển thêm sản phẩm mới. Đây là tín hiệu tích cực cho phát triển kinh tế của địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem